Nhật giúp Myanmar hoàn thiện hệ thống luật pháp

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Myanmar trong việc phát triển và hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước này, trong đó có đào tạo các thẩm phán.
Chính phủ Nhật Bản ngày 27/11 đã cam kết sẽ giúp Myanmar hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với Chánh án Tòa án Tối cao Myanmar Htun Htun Oo đang ở thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Makoto Taki cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ nỗ lực của Myanmar trong việc phát triển và hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước này, trong đó có giúp đào tạo các thẩm phán.

Ông Taki cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ cử các chuyên gia luật pháp tới Myanmar để giúp sửa đổi các luật của nước này, trong đó có bộ luật dân sự và luật bản quyền.”

Bộ trưởng Taki cũng lưu ý rằng: “Nhật Bản đã tiếp tục hỗ trợ Myanmar bằng cách tiếp nhận sinh viên Myanmar vào học tại các trường của Nhật Bản cho dù các nước phương Tây ngừng viện trợ kinh tế cho nước này."

Trong chuyến thăm Myanmar hồi tháng Chín vừa qua, ông Taki đã mời Chánh án Tòa án tối cao Htun Htun Oo tới thăm Nhật Bản và chuyến thăm Nhật Bản lần này của ông Oo là đáp lại lời mời trên./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục