Nhật - Hàn sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 3/4 tiếp tục thể hiện sự sẵn sàng đối phó với kế hoạch "phóng vệ tinh" của CHDCND Triều Tiên mà họ cáo buộc chỉ là "vỏ bọc" cho việc phóng thử tên lửa tầm xa có thể đe dọa hòa bình khu vực.

Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 3/4 tiếp tục thể hiện sự sẵn sàng đối phó với kế hoạch "phóng vệ tinh" của CHDCND Triều Tiên mà họ cáo buộc chỉ là "vỏ bọc" cho việc phóng thử tên lửa tầm xa có thể đe dọa hòa bình khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yassukazu Hamada tuyên bố Nhật Bản đã làm tất cả, từ triển khai các đơn vị chống tên lửa đến thực hiện những khâu chuẩn bị cần thiết khác, để sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ trong trường hợp bị tên lửa Triều Tiên đe dọa.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã tăng cường giám sát và nâng cao cảnh giác trước thời điểm Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng tên lửa.

Trong động thái mới nhất, Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/4 đã ra lệnh cho hai hãng hàng không lớn nhất nước này điều chỉnh hành trình bay đến Nhật Bản, Nga và Mỹ, nhằm đảm bảo an toàn hàng không trong trường hợp Triều Tiên phóng thử tên lửa.

Những động thái trên được đưa ra sau khi giới phân tích nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành phóng thử tên lửa vào sáng sớm ngày mai (4/4). Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo thời tiết trong hai ngày cuối tuần khá thuận lợi cho việc phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo cơ quan này, trong hai ngày 4-5/4, tại khu vực tỉnh Hamgyong-bukto, nơi Triều Tiên dự kiến phóng thử vệ tinh, sẽ có gió thổi nhẹ đến vừa, với tốc độ giới hạn ở mức thấp hơn 5m/giây.

Tuy nhiên, sức gió sẽ không đủ mạnh để buộc Bình Nhưỡng phải hoãn kế hoạch phóng thử tên lửa. Đây được coi là điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của Bình Nhưỡng vì thông thường yếu tố thời tiết có ảnh hưởng mang tính "quyết định" đối với thành công của một vụ thử tên lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục