Ngày 28/3, Nhật Bản cùng với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cùng hợptác trong lĩnh vực công nghệ, nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại trong việcthu mua nguyên liệu đất hiếm do Trung Quốc - quốc gia hiện kiểm soát tới hơn 90%nguồn cung trên toàn cầu, đã hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.
Theo hãng tin Kyodo, tại hội nghị ở Tokyo bàn về việc tái chế các nguyên liệuđất hiếm và phát triển các nguồn thay thế, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản YukioEdano nhấn mạnh thông qua hợp tác công nghệ, Nhật Bản, Mỹ và EU có thể “xây dựngmột dây chuyền cung cấp mà không phải dựa hoàn toàn vào tài nguyên của một quốcgia cụ thể nào.”
Một quan chức EU cũng cho biết nguyên liệu đất hiếm có thể được tìm thấy khôngchỉ ở Trung Quốc mà còn tại các khu vực khác như châu Phi.
Trước đó, ngày 13/3, "bộ ba" Nhật Bản, Mỹ và EU đã kiện Trung Quốc lên Tổ chứcThương mại Thế giới (WTO) vì hạn chế xuất khẩu đất hiếm. EU cho rằng những hạnchế của Trung Quốc đối với đất hiếm và một số sản phẩm khác vi phạm nguyên tắcthương mại quốc tế và phải được dỡ bỏ.
Thể chế này nhấn mạnh bất chấp phán quyết rõ ràng của WTO hồi đầu năm đối với vụtranh cãi đầu tiên về nguyên liệu thô, Trung Quốc vẫn không tìm cách dỡ bỏ cáchạn chế về xuất khẩu liên quan.
Điều này khiến EU không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa chế độ xuất khẩucủa Trung Quốc ra giải quyết tại WTO nhằm đảm bảo các doanh nghiệp của EU đượctiếp cận bình đẳng với các loại nguyên liệu này.
Cùng với Mỹ và Nhật Bản, EU đã chính thức đề nghị thành lập cơ quan tham vấngiải quyết tranh cãi với Trung Quốc tại WTO, bước đầu tiên trong bất kỳ nỗ lựcgiải quyết tranh cãi thương mại nào.
Về phần mình, Trung Quốc khẳng định nước này tuân thủ các nguyên tắc thương mạiquốc tế vì biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm là cần thiết nhằm bảo tồn cácnguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, bảo vệ môi trường trước các hoạt độngkhai thác quá mức và đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước.
Đất hiếm gồm 17 thành tố quan trọng dùng để sản xuất các sản phẩm công nghệ caotừ iPod đến tên lửa. Trung Quốc là nước sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới. Cácnhà chỉ trích cho rằng quyết định trên của Bắc Kinh nhằm đẩy giá kim loại toàncầu lên cao và buộc các công ty nước ngoài phải đặt trụ sở tại Trung Quốc đểtiếp cận các loại vật liệu này./.