Nhật phản đối chuyến thăm đảo của Thủ tướng Nga

Ngày 3/7, Bộ Ngoại giao Nhật đã triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo nhằm phản đối chuyến thăm của ông Medvedev tới hòn đảo tranh chấp.
Ngày 3/7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo Evgeny Afanasiev nhằm phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sáng cùng ngày tới đảo Kunashir, mà phía Nhật Bản gọi là Kunashiri, một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước.

Phát biểu với các nhà báo cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Nga không phù hợp với quan điểm của Nhật Bản và có thể ảnh hưởng tới nỗ lực xây dựng bầu không khí tích cực trong quan hệ Nga-Nhật.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nga Medvedev đã đến đảo Kunashir, một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp với Nhật Bản thuộc quần đảo Nam Kuril mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Medvedev tới Nam Kuril (chuyến thăm trước vào tháng 11/2010 khi ông giữ cương vị tổng thống) và diễn ra chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí khôi phục các cuộc đàm phán song phương để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, tồn tại từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong không khí hòa bình.

Nhật Bản và Nga từ lâu đã có những tranh cãi về chủ quyền đối với những hòn đảo này và chính vấn đề này đã khiến hai nước chưa thể ký một hiệp định hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục