Nhật tài trợ 236 triệu USD cho Thừa Thiên-Huế

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Ngô Hòa cho biết tính đến nay Nhật Bản đã hỗ trợ tổng cộng 236 triệu USD để triển khai các dự án phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, cấp thoát nước, điện và trồng rừng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Ngô Hòa cho biết tính đến nay Nhật Bản đã hỗ trợ tổng cộng 236 triệu USD để triển khai các dự án phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, cấp thoát nước, điện và trồng rừng.

Các nguồn viện trợ gồm ODA, viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn tín dụng chuyên ngành, vay ưu đãi của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Các tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản cũng viện trợ gần 5 triệu USD cho các dự án về phát triển giáo dục, hỗ trợ trẻ em đường phố tại Thừa thiên-Huế. Viện Di sản WASEDA đã nhiều năm phối hợp với tỉnh trong các dự án nghiên cứu, bảo tồn quần thể di tích Huế, có tổng trị giá hơn 4 triệu USD, và phục dựng các loại hình văn hóa phi vật thể, điển hình là Nhã nhạc cung đình Huế.

Nhiều địa phương của Nhật Bản như Shizuoka, Okinawa, Yokohama cũng đang có quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa và du lịch với thành phố Huế Nhật Bản còn là đối tác tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ của các kỳ Festival Huế và là thị trường khách du lịch trọng điểm của cố đô./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục