Nhật và 5 nước Mekong sẽ gặp cấp cao lần đầu

Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đầu tiên giữa Nhật Bản với 5 nước lưu vực sông Mekong nhằm tăng cường liên kết khu vực.
Ngày 24/10, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Kazuo Kodama cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đầu tiên giữa Nhật Bản với 5 nước lưu vực sông Mekong (gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar) nhằm tăng cường liên kết khu vực.

Đề nghị trên được Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama nêu ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN+Nhật Bản ngày 24/10 tại Cha-am Hua Hin, Thái Lan.

Theo kế hoạch, hội nghị giữa Nhật Bản với 5 nước lưu vực sông Mekong sẽ diễn ra trong hai ngày 6 - 7/11 tới với chương trình nghị sự chú trọng vào các chương trình và dự án phát triển lưu vực sông Mekong.

Phát ngôn viên Kodama nêu rõ Nhật Bản chủ trương hợp tác với các nước lưu vực sông Mekong trong khuôn khổ ASEAN+Nhật Bản nhằm cùng các thành viên ASEAN thúc đẩy phát triển ở lưu vực sông Mekong và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên mới (gồm Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam) với các thành viên cũ của ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục