Nhật-Nga nỗ lực phát triển quan hệ song phương

Ngoại trưởng Nhật Bản nhắc lại cam kết phát triển quan hệ Nhật-Nga thông qua nỗ lực giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara ngày 8/2 nhắc lại cam kết phát triển quan hệ Nhật-Nga thông qua nỗ lực giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai nước.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm Mátxcơva, Bộ trưởng Maehara cho biết ông có chung quan điểm với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan rằng quan hệ Nhật-Nga là quan trọng và có tiềm năng phát triển.

Ông nói: “Trên quan điểm chiến lược, cần phải tăng cường quan hệ giữa hai nước thông qua giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình.”

Tuy nhiên, Bộ trưởng Maehara cũng cho biết ông sẽ truyền đạt tới người đồng cấp Nga Sergei Lavrov lập trường của Tokyo rằng bốn hòn đảo nằm ở ngoài khơi đảo Hokkaido là một phần lãnh thổ của Nhật Bản.

Trong một phát biểu ngày 7/2, Thủ tướng Kan bình luận chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới một hòn đảo tranh chấp giữa hai nước hồi tháng 11/2010 là “hành động xúc phạm không thể tha thứ.”

Cùng ngày, một số nhóm hoạt động thanh niên Nhật Bản đã biểu tình trước cửa Đại sứ quán Nga phản đối các chuyến thăm của các quan chức Nga tới khu vực đảo tranh chấp mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril và Nhật Bản gọi là "vùng lãnh thổ phương Bắc."

Tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 8/2 khẳng định các tranh cãi mới đây sẽ không ảnh hưởng tới chuyến thăm Nga sắp tới của Ngoại trưởng Nhật Bản.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố kêu gọi Nhật Bản thúc đẩy cuộc đối thoại "bình tĩnh và mang tính xây dựng" giữa hai nước về các đảo tranh chấp, khẳng định Mátxcơva sẵn sàng tiếp tục thảo luận tất cả những vấn đề liên quan đến quan hệ Nga-Nhật Bản, trong đó có triển vọng ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước, nhằm phát triển quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới.

Liên quan đến cuộc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Nga, Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/2 gửi công hàm yêu cầu Chính phủ Nhật Bản điều tra làm rõ vụ việc. Bộ này cũng triệu tập ông Keiji Ide, một quan chức Đại sứ quán Nhật Bản tại Mátxcơva, để yêu cầu phía Nhật Bản trừng phạt những người có liên quan, bảo đảm cho các cơ quan đại diện của Nga tại Nhật Bản hoạt động thuận lợi và ngăn ngừa tái diễn các vụ việc tương tự.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Maehara sẽ thăm Nga từ ngày 10-14/2. Trong thời gian ở Mátxcơva, ông sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrốp; cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Viktor Khristenko chủ trì cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ Nhật-Nga về thương mại và kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục