Nhiều bệnh viện của Nhật có nguy cơ ngập lụt khi xảy ra sóng thần

Kết quả khảo sát tại 12.065 cơ sở, bệnh viện trên khắp nước Nhật Bản khi xảy ra sóng thần cho thấy có tới 17% bệnh viện có nguy cơ và 19% bệnh viện sẽ bị ngập lụt nặng.
Nhiều bệnh viện của Nhật có nguy cơ ngập lụt khi xảy ra sóng thần ảnh 1Cảnh đổ nát sau thảm họa sóng thần ở Ofunato, tỉnh Iwate tháng 3/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung tâm y tế Osaka thuộc hiệp hội bệnh viện Nhật Bản ngày 23/2 cho biết trong một cuộc khảo sát đánh giá 12.065 cơ sở, bệnh viện tại 24 tỉnh thành trên khắp cả nước khi xảy ra sóng thần từ vùng biển Nam Nhật Bản, có tới 19% cơ sở bệnh viện sẽ bị ngập lụt nặng và khoảng 17% bệnh viện nằm trong diện có nguy cơ bị ngập lụt.

Bên cạnh đó, các bệnh viện ở các tỉnh thành này cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như bị cắt điện nước, giao thông tắc nghẽn…

Kết quả khảo sát trên dựa theo yêu cầu của các cơ quan y tế Nhật Bản trong việc đánh giá khả năng đối phó với khả năng xảy ra động đất cường độ lớn đã được chính phủ Nhật Bản phê chuẩn từ năm 2013 đối với một số thành phố nhất định.

Cuộc khảo sát này là cuộc khảo sát đầu tiên có quy mô trên toàn Nhật Bản nhằm đánh giá vị trí của các cơ sở y tế cũng như khả năng ứng phó với các thảm họa tự nhiên của các cơ sở này.

Theo kết quả được công bố, có 2.341 bệnh viện, cơ sở y tế nằm ở vị trí cao hơn mức sóng thần, trong đó các tỉnh có tỷ lệ cao là Kochi 73%, Tokushima 58%, Wakayama 56% và Miyazaki 54%.

Các bệnh viện ở khu vực phía Đông có tỷ lệ thấp chỉ từ 11% đến 26% là Kanagawa 11%, Chiba 13%, Shizuoka 26%.

Cũng theo kết quả khảo sát, khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp như động đất lớn trên 6 độ Richter, có khoảng 133 bệnh viện có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, trong khi có khoảng 10 bệnh viện chưa có các biện pháp tăng cường phòng ngừa động đất.

Những nguy cơ này được cho có thể phá hủy các trang thiết bị y tế hoặc sụp đổ cả tòa nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục