Nhiều bệnh viện tại Hàn Quốc tiếp tục hoãn và hủy các ca phẫu thuật

Bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng về một giải pháp ngay trong ngành y tế, vẫn chưa có dấu hiệu nào về những nỗ lực tổ chức đàm phán giữa các bác sỹ thực tập và Chính phủ Hàn Quốc.

Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 25/2/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 25/2/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, các bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc tiếp tục báo cáo tình trạng hoãn và hủy các ca phẫu thuật trong bối cảnh hàng loạt bác sỹ nghỉ việc.

Bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng về một giải pháp ngay trong ngành y tế, song vẫn chưa có dấu hiệu nào về những nỗ lực tổ chức đàm phán giữa các bác sỹ thực tập và Chính phủ.

Điều này cho thấy Hàn Quốc vẫn chưa tìm ra giải pháp trước mắt đối với tình trạng căng thẳng trong lĩnh vực y tế nước này.

Hơn 90% trong tổng số 13.000 bác sỹ thực tập và bác sỹ nội trú của Hàn Quốc vẫn chưa quay trở lại làm việc sau khi nộp đơn xin nghỉ việc hàng loạt trong gần ba tuần qua nhằm phản đối quyết định của Chính phủ tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y trong năm tới để chuẩn bị nguồn nhân lực trước tình trạng dân số già hóa nhanh chóng.

Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành các biện pháp đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sỹ thực tập tham gia đình công, kêu gọi họ quay trở lại làm việc.

Kể từ ngày 5/3, Hàn Quốc đã gửi thư cho các bác sỹ thực tập chưa quay lại làm việc, đồng thời đưa ra thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề.

Thông báo này bao gồm chi tiết yêu cầu quay trở lại làm việc, đồng thời cảnh báo những người không phản hồi trước 25/3 có thể bị đình chỉ giấy phép hành nghề theo các thủ tục liên quan. Các bác sỹ thực tập có thể nộp đơn khiếu nại trong trường hợp giấy phép bị đình chỉ.

Tuy nhiên, các biện pháp của Chính phủ đã khiến một số giáo sư tại các trường y nghỉ việc, tham gia hành động tập thể cùng các bác sỹ trẻ.

Ngày 9/3, một nhóm giáo sư y khoa đã họp để thảo luận các biện pháp phá vỡ bế tắc, song không đạt được kết quả nào.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân viên y tế, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã tăng thêm vai trò cho y tá tại các bệnh viện lớn, trong đó có việc thực hiện hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân cấp cứu.

Bên cạnh đó, các bệnh viện quân đội cũng đã mở cửa các phòng cấp cứu cho công chúng. Bộ Y tế Hàn Quốc cũng đã triển khai chương trình thí điểm vào cuối tháng trước, cho phép y tá đảm nhận một số trọng trách cụ thể do bác sỹ nắm giữ.

Việc các bác sỹ thực tập và nội trú đồng loạt xin nghỉ việc đã kéo theo nhiều ca phẫu thuật và điều trị cấp cứu tại các bệnh viện đa khoa lớn tại Hàn Quốc đã bị hoãn hoặc hủy.

Những người phản đối kế hoạch của chính phủ cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y có thể làm tăng cạnh tranh, dẫn đến thu nhập thấp hơn.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), nhóm vận động hành lang lớn nhất cho bác sỹ tại Hàn Quốc, lập luận kế hoạch của Chính phủ sẽ không giải quyết được các vấn đề cơ bản trong hệ thống y tế, trong đó có tình trạng thiếu bác sỹ ở các khu vực có mức lương thấp hơn, khi hầu hết bác sỹ chỉ tập trung ở khu vực thành thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục