Nhiều đóng góp mới về nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á

Lần đầu tiên Việt Nam có bộ Lịch sử Đông Nam Á gồm 6 tập trình bày khá toàn diện và đồng đều về cả lịch sử, kinh tế, chính trị và văn hóa.

Ngày 15/11, tại lễ kỷ niệm 40 năm (1973-2013) thành lập Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), phó giáo sư-tiến sỹ, Viện trưởng Nguyễn Duy Dũng cho biết Viện nghiên cứu Đông Nam Á đã có nhiều đóng góp mới về nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á.

Giai đoạn 30 năm đầu, các kết quả nghiên cứu của Viện góp phần khẳng định Đông Nam Á là một khu vực chiến lược, có tính năng động, thích nghi cao, không chỉ trong chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền mà còn cả trong phát triển, hội nhập quốc tế.

Thập niên 2003-2013, lần đầu tiên ở Việt Nam có bộ Lịch sử Đông Nam Á gồm 6 tập do người Việt biên soạn với cách tiếp cận khu vực học.

Đây là đóng góp mới của Viện nghiên cứu Đông Nam Á, không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong tiếp cận chân lý khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển ngành lịch sử và xây dựng ngành Đông Nam Á học của Việt Nam.

Bộ thông sử này đã trình bày khá toàn diện và tương đối đồng đều về cả lịch sử, kinh tế, chính trị và văn hóa.

Sự hình thành và phát triển các đô thị, các dòng thương mại, các ngành nghề, sự xâm nhập của Hồi giáo, Công giáo, đạo Tin lành, về hình thành các cộng đồng dân nhập cư, biến đổi bản sắc của cộng đồng người Hoa, người Ấn Độ… được làm rõ trong các tập sử này.

Điểm đáng chú ý, nhiều vấn đề nhạy cảm, gây tranh cãi về phân kỳ của lịch sử Đông Nam Á, vai trò của chủ nghĩa thực dân và giai cấp tư sản cũng như sự lựa chọn cách thức đấu tranh giành độc lập và tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện đại của các nước, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn… đã được bàn luận khá nhiều, bước đầu đưa ra những đánh giá, tổng kết khá thuyết phục, được đông bảo bạn đọc hưởng ứng.

Viện nghiên cứu Đông Nam Á tham gia nghiên cứu trong các dự án tư vấn chính sách, phản biện các đề án về quan hệ quốc tế, nhất là với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Viện cũng thẩm định các dự án về giáo dục, hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Với những kết quả đã đạt được, Viện nghiên cứu Đông Nam Á vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục