Nhiều dự báo lạc quan cho kinh tế Indonesia trong năm 2015

Nền kinh tế của Indonesia trong năm 2015 sẽ được cải thiện đáng kể nhờ các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng cá nhân và các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ.
Nhiều dự báo lạc quan cho kinh tế Indonesia trong năm 2015 ảnh 1Đường phố ở thủ đô Jakarta. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các chuyên gia kinh tế của Indonesia đã đưa ra những dự báo tốt lành cho nền kinh tế quốc đảo Hồi giáo lớn nhất thế giới này trong năm 2015.

Các nhà nghiên cứu cho rằng yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Indonesia trong năm nay là đầu tư và tiêu dùng cá nhân.

Ngoài ra, các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ được thực hiện trong năm 2015 cũng là những đòn bẩy cho kinh tế phát triển.

Giám đốc thương mại và kinh doanh Ngân hàng Mandiri, ông Sunarso nhận định "tăng trưởng kinh tế trong năm 2015 sẽ không có những diễn biến xấu như năm 2014 và nền kinh tế của Indonesia sẽ được cải thiện đáng kể."

Trọng tâm của chính phủ sẽ là phát triển cơ sở hạ tầng và sửa đổi các quy định pháp luật để thu hút đầu tư, mặc dù trong năm qua tỷ lệ vốn đầu tư triển khai thực tế chưa đạt mức cao như trong danh mục đăng ký đầu tư.

Nông nghiệp là lĩnh vực tiềm năng lớn của nền kinh tế Indonesia, Chính phủ Indonesia gần đây đã công bố kế hoạch tăng tốc độ phát triển các đồn điền nông nghiệp quy mô lớn nhằm giúp Indonesia trở thành nước sản xuất lương thực-thực phẩm lớn nhất thế giới.

Giám đốc điều hành Viện Megawati Arief Budimanta cho rằng về lâu dài, Chính phủ Indonesia cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu của nền kinh tế theo hướng dựa vào nông nghiệp, một lĩnh vực tiềm năng của nền kinh tế Indonesia, nếu có những chính sách phát triển phù hợp và được tổ chức một cách hiệu quả.

Trong khi đó, quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp Indonesia, ông Manan cho biết Indonesia nỗ lực từ nay đến năm 2030 trở thành một trong những nước sản xuất gạo, ngô, đường, càphê, tôm, thịt và dầu cọ lớn nhất thế giới.

Ông cũng cho rằng chính phủ cần duy trì tốt “không gian tài chính” và khuyến khích sự tăng trưởng của các ngành sản xuất, nhằm tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu.

Trước đó, Viện Megawati đã đưa ra dự đoán tăng trưởng kinh tế Indonesia năm 2015 đạt 5,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục