Nhiều nét xưa trong lễ hội chùa Phật Tích, hội Lim

Các lễ hội chùa Phật Tích, hội Lim năm nay sẽ trở về với những tinh hoa truyền thống dân tộc, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống.
Hưởng ứng năm du lịch đồng bằng sông Hồng, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du, tỉnhBắc Ninh cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lễ hộitruyền thống Xuân Quý Tỵ với nhiều nét đổi mới.

Thông tin này được Ban chỉ đạo tổ chức các lễ hội huyện Tiên Du cho biết tạibuổi họp báo chiều 5/2.

Theo Thượng tọa-tiến sỹ Thích Đức Thiện, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáohội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Tích và chùa Lim (Hồng Ân tự), các lễhội chùa Phật Tích và hội Lim năm nay sẽ trở về với những tinh hoa truyền thốngcủa dân tộc, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống mà không chịu sự ảnh hưởnglàm sai lệch bản sắc cốt lõi từ sự hội nhập của thời hiện đại

Về với lễ hội chùa Phật Tích vào sáng mùng 5 Tết, du khách được đắm mìnhtrong không gian âm nhạc kết tinh, được thưởng thức một chương trình giao lưuvăn hóa nghệ thuật truyền thống, nơi gặp gỡ của các di sản phi vật thể đượcUNESCO công nhận gồm dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, chầu văn, hát chèo, hátxẩm...

Vào buổi tối, tại quảng trường Đại Phật tượng trên núi Phật Tích (Tiên Du) sẽdiễn ra Pháp hội Đại bi Quán thế âm Bồ Tát khai xuân cầu quốc thái dân an vớimàn nghệ thuật ánh sáng cầu may mắn cho cả năm. 8 giờ ngày 13 tháng Giêng, hộiLim vào ngày chính hội, bắt đầu bằng lễ rước, tế lễ các thành hoàng làng, cácdanh thần liệt nữ tại đền Cổ Lũng, lăng Hồng Vân, lăng quận công Đỗ NguyênThụy... Cùng với đó còn có nhiều nghi lễ và tục trò dân gian nổi tiếng, trong đócó tục hát thờ hậu.

Phó Chủ tịch  Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du Trần Quang Ứng, Trưởng Ban chỉđạo tổ chức các lễ hội huyện Tiên Du khẳng định rằng hội Lim năm nay sẽ khôngcòn cảnh anh hai, chị hai ngả nón nhận tiền. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhândân tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo tổ chức các lễ hội huyện Tiên Du đã họp, mời cáccâu lạc bộ có hoạt động hát quan họ trên không gian hội Lim ký cam kết không ngảnón nhận tiền, việc này sẽ được Phòng Văn hóa huyện và Ban Văn hóa các xã giámsát.

Bên cạnh đó, để giữ gìn nét văn hóa truyền thống của lễ hội cũng như đảm bảo mỹquan, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ bố trí 4 lán hát quan họ, thay vì 6 lán nhưnhững năm trước đây; đồng thời đưa những quán hàng, điểm vui chơi giải trí ra xakhu vực trung tâm lễ hội.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã có chỉ đạo cấm sử dụng loa đài trongcác lán hát quan họ, các liền anh, liền chị chỉ được hát “chay” theo đúng lề lốiquan họ cổ./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục