Nhiều người Hàn Quốc mắc bệnh béo phì

Hiện nay, trong số người dân Hàn Quốc từ 19 tuổi trở lên, cứ 3 người có 1 người mắc bệnh béo phì. Nguyên nhân chính là do ăn uống nhiều, vận động ít.

Hiện nay, trong số người dân Hàn Quốc từ 19 tuổi trở lên, cứ 3 người có 1 người mắc bệnh béo phì. Nguyên nhân chính là do ăn uống nhiều, vận động ít.

Kết luận này được đưa ra trong "Báo cáo điều tra sức khoẻ và dinh dưỡng quốc dân Hàn Quốc - 2007" của Công ty bảo vệ sức khoẻ Hàn Quốc.
 
Báo cáo nêu rõ lâu nay người dân Hàn Quốc vẫn hô hào bảo vệ sức khoẻ, nhưng họ lại ít vận động và thường xuyên ăn uống "quá đà". Hệ quả là tỷ lệ người mắc bệnh béo phì tăng vọt trong những năm gần đây.
 
Kết quả điều tra bộ phận người dân từ 19 tuổi trở lên cho thấy trong năm 2007, chỉ có khoảng 45,7% trong số này vận động bằng cách đi bộ 5 lần/tuần, mỗi lần khoảng 30 phút. Tỷ lệ này sụt giảm 29,9% so với năm 2001.
 
Trong khi đó, thói quen ăn uống "phương Tây hóa" gia tăng cùng với số người béo phì. Năm 2007, tỷ lệ người béo phì lên đến 31,7%, tăng 5,7% trong vòng 10 năm qua.
 
Ngoài ra, số người Hàn Quốc nghiện thuốc lá cũng gia tăng. Cũng trong độ tuổi trên, cứ 6 người có một người nghiện thuốc lá và mắc bệnh phổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục