Nhiều nước Nam Mỹ kỷ niệm ngày sinh Che Guevara

Nhiều quốc gia Nam Mỹ đã tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày sinh của Ernesto Che Guevara - biểu tượng của tinh thần cách mạng quốc tế.
Nhiều quốc gia Nam Mỹ đã tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày sinh “Người du kích anh hùng” mang hai quốc tịch Argentina và Cuba Ernesto Che Guevara (14/6/1928-14/6/2011), biểu tượng của tinh thần cách mạng quốc tế không chỉ của khu vực Mỹ Latinh mà còn trên toàn thế giới.

Tại thành phố Rosario, quê hương của người anh hùng, đã diễn ra lễ kỷ niệm chính thức do Đại sứ quán Cuba tại Argentina và Thị trưởng Rosario đồng tổ chức và cuộc tuần hành tới năm địa danh nơi có những kỷ niệm gắn bó với thời thơ ấu của Che Guevara, giờ đây đã trở thành di sản văn hóa của thành phố.

Trong khi đó tại Bolivia, nơi huyền thoại cách mạng này đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh du kích nhằm giải phóng đất nước anh em này, lễ kỷ niệm đã kéo dài trong hai ngày và diễn ra tại nhiều địa danh lịch sử như Vallegrande, nơi chôn cất thi hài Che Guevara suốt ba thập kỷ trước khi được đưa về Cuba, hay chiến hào nơi nữ du kích Tamara Bunke - biệt danh Tania, người đồng chí thân thiết của ông đã hy sinh.

Cũng trong dịp này, các đoàn công tác y tế và giáo dục tình nguyện của Cuba tại Bolivia đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm năm qua, với việc khám chữa bệnh cho hàng triệu người dân Bolivia và giúp 50.000 trẻ em tại các vùng sâu vùng xa học hết lớp 2 và lớp 3, nhằm tiếp bước tấm gương của anh hùng Che Guevara - người đã tốt nghiệp đại học Y khoa và từng làm thầy giáo xóa nạn mù chữ trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sôi động của mình.

Nhân sự kiện này, nhiều hoạt động mang tính văn hóa cũng đã diễn ra tại Venezuela như khai trương cuộc triển lãm ảnh về “Người du kích anh hùng,” các hoạt động quảng bá tác phẩm mới “Nhật ký của một chiến sỹ,” tập hợp những trang viết của Che Guevara trong thời kỳ đấu tranh vũ trang cách mạng tại Cuba, cùng nhiều bài viết về tư tưởng, cuộc đời, kỷ niệm về ông trên các ấn phẩm báo chí xu hướng tiến bộ.

Tại Brazil, Ecuador, Uruguay và một số quốc gia Nam Mỹ khác, các hoạt động tưởng nhớ Che Guevara cũng đã diễn ra dưới nhiều hình thức rất phong phú như tuần hành quần chúng, sinh hoạt văn nghệ, các bài viết mang tính chính trị-xã hội.

Những hoạt động này một lần nữa chứng tỏ hơn bốn thập kỷ sau khi ông ngã xuống, hình ảnh của “Người du kích anh hùng” Che Guevara luôn luôn sống mãi trong lòng nhân dân Mỹ Latinh nói riêng và thế giới nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục