Nhiều trẻ tự kỷ ở Mỹ đối mặt với nguy cơ bị bắt nạt

Theo kết quả nghiên cứu, trẻ bị mắc bệnh tự kỷ có nguy cơ bị bắt nạt cao gấp nhiều lần so với các anh chị em ruột may mắn hơn.
Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy gần 2/3 (khoảng 65%) số trẻ em mắc chứng tự kỷ tại nước này bị bắt nạt.

Kết quả này được công bố sau một cuộc điều tra được tiến hành với khoảng 1.200 bậc cha mẹ có con bị mắc bệnh tự kỷ.

Theo kết quả nghiên cứu, trẻ bị mắc bệnh tự kỷ có nguy cơ bị bắt nạt cao gấp nhiều lần so với các anh chị em ruột may mắn hơn.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, ước tính tỷ lệ trẻ mắc bệnh tự kỷ tại Mỹ là 1/88.

Tiến sỹ Paul Law, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu này sẽ giúp tăng cường các nỗ lực chống lại tình trạng bắt nạt trẻ từ kỷ, bằng việc chỉ ra cho các bậc cha mẹ, các nhà hoạch định chính sách và các nhà giáo dục hiểu hiểu được rằng tình trạng này đang gia tăng, để từ đó có sự chuẩn bị cho việc ngăn chặn chúng."./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục