Nhu cầu thúc đẩy năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển

Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, đến năm 2030, thế giới cần huy động mọi nguồn lực để đạt mức đầu tư vào năng lượng tái tạo 1.300 tỷ USD/năm so với mức 486 tỷ USD năm 2022.
Nhu cầu thúc đẩy năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển ảnh 1Dự án điện gió La Gàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năng lượng tái tạo cần được đẩy mạnh ở các nước đang phát triển để đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng cần thiết nhằm hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu. Đây là khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 30/10. 

Trong báo cáo, IRENA nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy năng lượng tái tạo do nhu cầu điện ở các quốc gia đang phát triển ngày càng tăng và năng lượng tái tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu năng lượng ở những nước này.

IRENA khuyến nghị từ nay đến năm 2030 cần tăng gấp 3 lần sản lượng năng lượng tái tạo trên toàn cầu, phù hợp với các mục tiêu tham vọng mà Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về Biến đổi Khí hậu (COP28) - ông Sultan Ahmed al-Jaber, đặt ra cho hội nghị.

Theo IRENA, đến năm 2030, thế giới cần huy động mọi nguồn lực để đạt mức đầu tư vào năng lượng tái tạo 1.300 tỷ USD/năm so với mức 486 tỷ USD năm 2022.

Để đạt được mục tiêu này, điều quan trọng là phải giảm thiểu rủi ro trong đầu tư và cung cấp khả năng tiếp cận nguồn tài chính chi phí thấp ở các nước đang phát triển.

Để hỗ trợ các quốc gia Nam bán cầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng, IRENA khuyến nghị cải cách hệ thống tài chính toàn cầu.

[Các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát lên lưới 709,5 triệu kWh]

Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường nguồn tài trợ chống biến đổi khí hậu từ các ngân hàng phát triển đa phương và chuyển hướng đầu tư từ lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

IRENA lưu ý trong giai đoạn 2000-2020, các quốc gia châu Phi chỉ nhận được 2% (60 tỷ USD) trong tổng số 2.841 tỷ USD đầu tư vào năng lượng tái tạo trên toàn thế giới. Do đó, cần đổi mới mô hình tài chính, mở rộng quan hệ đối tác công tư để thúc đẩy hiện đại hóa cơ sở hạ tầng điện ở các quốc gia đang phát triển.

Theo kế hoạch, COP28 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 12/12 tới tại Dubai, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.