Nigeria đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu xăng dầu vào năm 2024

Quan chức Nigeria cho biết năm 2024 các nhà máy lọc dầu tại Nigeria dự kiến sẽ hoạt động hết công suất, giúp nước này dừng nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu cũng như các hoạt động liên doanh sản xuất.
Nigeria đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu xăng dầu vào năm 2024 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức Nigeria ngày 9/1 cho biết nước này đặt mục tiêu chấm dứt việc nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu vào năm 2024, thời điểm các nhà máy lọc dầu trong nước dự kiến sẽ hoạt động hết công suất.

Trong cuộc họp báo ở thủ đô Abuja, Bộ trưởng Tài nguyên Dầu mỏ Nigeria Timipre Sylva nói rằng việc nhà máy lọc dầu Port-Harcourt đang khôi phục khả năng sản xuất, nhà máy lọc dầu Dangote đang được xây dựng cũng như các nhà máy lọc dầu nhỏ ở nước này sẽ giúp Nigeria dừng nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu và hoạt động liên doanh sản xuất.

[Algeria đầu tư 30 tỷ USD để mở rộng thăm dò khai thác dầu khí]

Quan chức trên cũng cho biết để đảm bảo nguồn cung các sản phẩm xăng dầu tại địa phương, chính phủ Nigeria nắm giữ 20% cổ phần trong nhà máy lọc dầu Dangote và 30% cổ phần trong các nhà máy lọc dầu nhỏ ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục