Kết thúc phiên 31/5, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo đã tăng 1,99% (tương đương188,76 điểm) lên 9.693,73 điểm, ghi nhận mức tăng điểm phần trăm mạnh nhất kể từngày 30/3.
Trong phiên này, cổ phiếu của Sharp tăng tới 2,7% trước triểnvọng nhu cầu năng lượng Mặt Trời sẽ tăng, sau khi Đức tuyên bố đóng cửa toàn bộcác lò phản ứng hạt nhân của nước này vào năm 2022, đồng thời lên tiếng ủng hộnăng lượng tái sinh. Tuy nhiên, cổ phiếu của Công ty Điện lực Tokyo lại giảm2,76% do công ty bị Standard & Poor's đánh tụt xếp hạng tín dụng cả trong ngắnvà dài hạn.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ về tâm lý nhờthống kê chính thức mới được công bố cho thấy, sản lượng công nghiệp của nướcnày đã tăng 1% trong tháng 4/2011.
Mặc dù con số trên thấp hơn nhiều so với mứcdự báo 2,9% của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow JonesNewswires và Nikkei, nhưng giới phân tích nhận định triển vọng của Nhật Bản khálạc quan. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sức phục hồi dù còn chưa chắcchắn của kinh tế Nhật Bản sau thảm họa kép động đất-sóng thần và khủng hoảng hạtnhân. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản còn dự kiến ngành côngnghiệp nước này sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn trong tháng 5 và tháng6/2011.
Cũng trong phiên 31/5 khi chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương ngập sắc xanh, chỉsố MSCI của khu vực (trừ thị trường Nhật Bản) đã tăng 1,3%. Cụ thể là hàng loạtcác thị trường lớn trong khu vực đều lên điểm, trong đó chứng khoán Sydney tăng40,8 điểm lên 4.708,3 điểm và chứng khoán Seoul tăng 48,68 điểm lên 2.142,47điểm.
Tại Trung Quốc, chứng khoán ở cả hai sàn đều tăng ấn tượng theo đà đi lên chungcủa thị trường khu vực. Theo đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 499,81 điểmlên 23.684,13 điểm, phiên tăng thứ 6 liên tiếp, trong khi chỉ số Composite tạiThượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) chấm dứt tám phiên lùi bước trước đóđể đi lên, với mức tăng 37,11 điểm lên 2.743,47 điểm./.