Nổ súng tại bang Oklahoma của Mỹ khiến 8 người thương vong

Vụ nổ súng xảy ra tại sự kiện thường niên ở địa phương có khoảng 1.500 người tham gia, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.
Nổ súng tại bang Oklahoma của Mỹ khiến 8 người thương vong ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Tulsa. (Nguồn: crimeonline.com)

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại một lễ hội ngoài trời gần thành phố Tulsa thuộc bang Oklahoma của Mỹ sáng 29/5 theo giờ địa phương. 

Theo giới chức bang Oklahoma, vụ nổ súng xảy ra tại sự kiện thường niên ở địa phương có khoảng 1.500 người tham gia. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. 

Trong 5 tháng qua, hơn 17.000 người tại Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến súng đạn, trong đó có khoảng 640 trẻ em và thanh thiếu niên.

[Mỹ: Xả súng đẫm máu ở trường học, 14 học sinh và thầy giáo thiệt mạng]

Vấn đề bạo lực súng đạn lại nóng lên tại Mỹ sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại một trường học ở thị trấn Uvalde thuộc bang Texas khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng ngày 24/5 vừa qua.

Đây là vụ xả súng trường học gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong gần một thập kỷ qua./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục