"Nóng bỏng" tình trạng người nhập cư tại Australia

Lượng người nhập cư tại Australia gia tăng khiến người dân nước này trở thành cộng đồng thiểu số ngay chính trên quê hương họ.
Những người nhập cư Ấn Độ đang đổ dồn về Australia và có nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những cộng đồng lớn nhất tại quốc gia này trong vòng 15 năm tới.

Đặc biệt khoảng cách dân số tại Australia đang dần bị phân chia với sự giảm thiểu đáng kể các gia đình công dân gốc Australia.

Nguồn tin trên tờ Daily Telegraph cho biết thêm số lượng người nhập cư tại Australia gia tăng đang trở nên "nóng bỏng" hơn bao giờ hết, chủ yếu tới từ châu Âu và châu Á, trong đó lượng người tới từ Ấn Độ và Trung Quốc đang tăng một cách nhanh chóng.

Nhiều ý kiến cho rằng "người dân Australia sẽ trở thành cộng đồng thiểu số ngay chính trên quê hương họ."

Số liệu do công ty tư vấn trong lĩnh vực nhân khẩu học Macroplan Australia đưa ra cho thấy hiện nay, đa số người nhập cư tới từ Anh (chiếm 14,2%), tiếp đến là New Zealand (11,4%), Ấn Độ (11,2%), Trung Quốc (10,5%), Nam Phi (5,3%) và Philippines (4,1%).

Với xu hướng trên, tới năm 2025, số lượng các gia đình nhập cư tại Australia sẽ vượt qua số lượng cư dân địa phương.

Trong khi đó, số liệu công bố năm 2006 cũng cho thấy khoảng 40% dân số Australia được sinh ra tại nước ngoài hoặc có ít nhất cha hoặc mẹ được sinh ra ở nước ngoài.

Và với mức độ di dân như hiện nay, số liệu trên có thể sẽ tăng từ 40% lên 50% tới năm 2025.

Bộ trưởng Dân số Tony Burke hiện phải đứng trước nhiệm vụ điều chỉnh "dòng chảy" người nhập cư, vốn đang bồi đắp thêm vào lượng dân số dự kiến tăng lên 36 triệu người vào năm 2050.

Trong một cuộc khảo sát sau khi ông Burke nhậm chức mới đây, có khoảng 70% người dân Australia cho biết họ không muốn dân số nước này "phình rộng" ra thêm.

Mặc dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng dân số tăng trưởng sẽ là "liều thuốc tốt" đối với văn hóa và thái độ của người dân Australia.

Nhà nhân khẩu học thuộc KPMG, Bernard Salt cho rằng "Sự phát triển dân số sẽ góp phần cho sự phát triển tự nhiên của Australia. Có nghĩa rằng quan điểm của chúng ta sẽ trở nên ít hẹp hòi, phiến diện hơn và chúng ta sẽ trở nên rộng lượng, tự tin, nắm bắt tốt các cơ hội và lạc quan hơn bởi chúng ta luôn mở rộng cánh cửa tiếp thu các luồng ý kiến, chứ không phải khư khư giữ những cái cũ rích bấy lâu nay vẫn đang tồn tại."

Bên cạnh đó, sự gia tăng dân số cũng hỗ trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế của Australia và người dân nước này sẽ phần nào trút được gánh nặng thuế cao.

Tuy nhiên, Chính phủ Liên bang vẫn đưa ra kế hoạch cắt giảm lượng người nhập cư từ 280.000 xuống còn 180.000 nhằm giảm sức ép từ con số tăng trưởng dân số 36 triệu người tới năm 2050./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục