Lúc 14 giờ 58 phút ngày 16/3 (giờ Nhật Bản), nồng độ phóng xạ tại Nhà máyFukushima số 1 là 3,3 milisievert.
Trong khi đó, mật độ phóng xạ đo được tại thành phố Fukushima là 18,4microsievert, tại thành phố Kuniyama 2,8 microsievert (1milisievert = 1.000microsievert).
Trước đó, lúc 11 giờ 20 phút sáng 16/3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản YukioEdano cho biết kết quả đo nồng độ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushimasố 1 đã lên mức rất cao, khoảng 1.000 milisievert.
Các chuyên gia nói mức phóng xạ 1.000 millisievert có thể gây ra các bệnh donhiễm xạ. Do vậy, các nhân viên ở đây không thể tiến hành các công việc dù lànhỏ nhất.
Theo phóng viên Vietnam+ ở Nhật Bản, cơ quan chức năng phát hiện chất phóngxạ trong nước sinh hoạt của thành phố Fukushima. Tuy nhiên, mức độ chất phóng xạcòn thấp nên không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Trong khi đó, máy bay trực thăng của Lực lượng phòng vệ (SDF) đang lên đường đến lò số 3Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vì ở đó bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sửdụng mất khả năng làm lạnh./.