Nữ VĐV thuyền buồm Australia từ bỏ nỗ lực chinh phục Nam Cực

Nữ vận động viên thuyền buồm Australia từ bỏ nỗ lực chinh phục Nam Cực

Hơn hai tháng sau khi quyết định trở thành phụ nữ đầu tiên đi thuyền vòng quanh Nam Cực một mình, Lisa Blair đã buộc phải từ bỏ nỗ lực do cột buồm của chiếc thuyền không thể chống lại gió to, sóng lớn
Nữ vận động viên thuyền buồm Australia từ bỏ nỗ lực chinh phục Nam Cực ảnh 1Nữ vận động viên thuyền buồm Lisa Blair. (Nguồn: Facebook)

Hơn hai tháng sau khi quyết định trở thành người phụ nữ đầu tiên đi thuyền vòng quanh Nam Cực một mình, cô Lisa Blair, 32 tuổi, người Australia, đã buộc phải từ bỏ nỗ lực do cột buồm của chiếc thuyền không thể chống lại gió to và sóng lớn trên biển ngày 3/4.

Cô Lisa Blair, đến từ bang Queensland, Australia, đã một mình trải qua 72 ngày không nghỉ và không có bất kỳ sự hỗ trợ nào trên chiếc thuyền buồm mang tên Climate Action Now (tạm dịch là "Hành động vì Khí hậu") để thực hiện chuyến hải trình dự kiến dài 14.000 hải lý xung quanh lục địa băng giá.

Mục tiêu của cô là phá vỡ kỷ lục của nhà thám hiểm Fedor Konyukhov, người đã hoàn thành chuyến đi tương tự trong 102 ngày, 35 phút và 50 giây sau khi đương đầu với những cơn bão, nhiệt độ khắc nghiệt và mối đe dọa tiềm ẩn từ các núi băng trôi.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến Blair không thể thực hiện ý định của mình khi cột buồm trên thuyền của cô bị gió to và sóng lớn phá hỏng vào sáng sớm 3/4 khi đang ở vị trí cách thành phố Cape Town của Nam Phi khoảng 895km về phía Nam. Khi đó, sóng biển cao tới 7m và vận tốc gió khoảng 80 km/giờ.

Trao đổi với báo chí, người phát ngôn của Blair, Tracey Whittaker cho biết cột buồm của chiếc thuyền đã bị kéo ra phía sau khiến mọi nỗ lực của Blair buộc phải hủy bỏ và nhóm của cô sẽ lên kế hoạch giúp Blair trở về đất liền trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm cứu hộ ở Cape Town cũng đã nhận được thông báo và sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Chuyến hải trình của Blair bắt đầu từ ngày 15/1 tại thành phố cảng Albany, miền Tây Australia. Chiếc thuyền buồm của cô được đặt tên "Climate Action Now" nhằm nâng cao nhận thức của con người về những tác động của biến đổi khí hậu.

Để thực hiện chuyến hải trình vòng quanh Nam Cực, các nhà thám hiểm sẽ phải đi qua ba điểm cực Nam nguy hiểm nhất là Mũi Sừng (Cape Horn) ở Chile, Mũi Leeuwin ở Australia và Mũi Agulhas ở Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục