Nước ngầm nhiễm amoni

Nước ngầm ở Đồng Nai nhiễm nặng amoni, coliform

Kết quả quan trắc cho thấy, tại nhiều nơi ở tỉnh Đồng Nai, nước ngầm có hàm lượng amoni, coliform vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép.
Theo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai, từ đầu năm2013 đến nay, Trung tâm đã tiến hành quan trắc nước dưới đất tại 16 côngtrình thuộc hai huyện Định Quán, Nhơn Trạch và thị xã Long Khánh. Kếtquả, tại nhiều nơi nước có hàm lượng amoni, coliform vượt nhiều lần tiêuchuẩn cho phép.

Cụ thể, nguồn nước ngầm tại xã ĐạiPhước (huyện Nhơn Trạch) hàm lượng amoni có giá trị 2,8mg, vượt 28 lầnso với quy chuẩn. Ở các xã Phú Thạnh, Hiệp Phước, Vĩnh Thanh (NhơnTrạch) hàm lượng coliform có giá trị 9MPN/100ml đến 23MPN/100ml, vượt từ3 đến 7,7 lần quy chuẩn cho phép.

Tại huyện Định Quán, thị xã LongKhánh đa số nguồn nước ngầm ở những vị trí quan trắc đều có chất lượngtốt. Tuy nhiên, những xã như La Ngà, Phú Lợi, Phú Ngọc, Phú Túc (ĐịnhQuán) và Bảo Vinh (Long Khánh) hàm lượng amoni, coliform, Fe vượt nhiềulần so với tiêu chuẩn Việt Nam.

Ở những vùng nước có hàmlượng chất độc hại nêu trên, đa số người dân vẫn dùng nước giếng đào đểsử dụng cho mục đích sinh hoạt. Từ thực tế này, Trung tâm Quan trắc vàKỹ thuật môi trường Đồng Nai khuyến cáo người dân các địa phương nên cócác biện pháp xử lý nước trước khi đưa vào sử dụng.

Đại diện Sở Tàinguyên Môi trường Đồng Nai cho biết lượng amoni trong nước ngầm tại cácđịa điểm vượt quy chuẩn là do người dân sử dụng phân bón hữu cơ, thuốctrừ sâu, hóa chất thực vật. Amoni thực ra không quá độc đối với cơ thểngười (tiêu chuẩn là 3 mg/l). Nhưng trong quá trình khai thác và lưu trữnước, chất này chuyển hóa thành nitrit và nitrat.

Nitrit là chất độcrất có hại cho cơ thể, khi người uống phải, nó sẽ chuyển hóa thành mộtchất có tiềm năng gây ung thư.

Riêng coliform, đây là một loại vi khuẩn,người dân khi sử dụng nước có chứa vi khuẩn này có thể bị chứng mệtmỏi, đau khớp xương, bắp thịt nhức nhối, lên cơn sốt, đau đầu. Hiện tiêu chuẩn nước uống và nước sạch ở Việt Nam đều quy định hàm lượng coliform bằng 0.

Cũng theo Trung tâm Quan trắc và Kỹthuật môi trường Đồng Nai, mực nước ngầm tại 10 vị trí quan trắc ở huyệnĐịnh Quán và thị xã Long Khánh đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012.Nguyên nhân của tình trạng trên là do mùa khô năm 2013 kéo dài, lượngmưa ít./.

Công Phong (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục