Nam Trung Bộ trở thành “bể hứng” rác thải từ nhiều nguồn, gây ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân ven biển.
Nghiên cứu dự báo vào năm 2040, lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm trắng trên đại dương có thể tăng gấp 2,6 lần nếu không áp dụng các chính sách toàn cầu có tính ràng buộc nhằm kiềm chế tình trạng này.
4 phim giành giải A Liên hoan phim môi trường toàn quốc gồm: Phim khoa học “Ô nhiễm trắng,” phim tài liệu “Chi,” phim phóng sự “Nguy cơ lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật” và phim cộng đồng “Thuận thiên.”
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giảm thiểu, phân loại chất thải là sản phẩm nhựa sử dụng một lần; không thải bỏ chất thải nhựa trực tiếp ra sông và đại d
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Canada khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến của Việt Nam cần đặc biệt lưu ý đến những quy định mới về rác thải nhựa của Canada.
Trang web NatureFilmFestival.vn sẽ tổng hợp thông tin về các bộ phim ở đa dạng thể loại, dẫn dắt người xem vào từng khó khăn, câu chuyện cụ thể về bảo vệ thiên nhiên tại 14 quốc gia thuộc 3 châu lục.
Các hoạt động thu gom rác thải nhựa trên biển không chỉ giúp giảm thiểu "ô nhiễm trắng," thể hiện trách nhiệm với môi trường, mà còn đem lại những lợi ích kinh tế-xã hội thiết thực.
Việc thử nghiệm giám sát rác thải nhựa bằng máy bay không người lái, ban đầu cho thấy phương pháp này có thể phát hiện chính xác ngay cả những đám rác thải nhựa nhỏ trôi nổi ở các vùng nước ven biển.
Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu trên thế giới về lượng rác thải nhựa ra đại dương, nếu cứ duy trì tốc độ xả rác như hiện nay, ước tính đến năm 2050, rác ở đại dương sẽ nhiều hơn cá.
Để góp phần giải quyết vấn nạn "ô nhiễm trắng," Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi cần gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần.
Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, mỗi người đều có thể “Làm cho thế giới sạch hơn” bằng những việc làm thật đơn giản như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu.
Mỗi năm, con người trên khắp hành tinh thải ra môi trường một khối lượng nhựa đủ để cuốn quanh Trái Đất 4 lần, nếu không thay đổi thói quen, mỗi chúng ta sẽ phải trả giá cho sự "bức tử" này.
Theo một thống kê của quốc tế, mỗi năm Việt Nam xả ra đại dương từ 0,28- 0,73 triệu tấn rác thải nhựa (chiếm 6% toàn thế giới), chỉ đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines.
Ngày 18/10, Hội đồng Bộ trưởng Bồ Đào Nha đã thông qua một quyết định cấm các cơ quan nhà nước sử dụng các vật dụng nhựa gồm chai, bát đĩa và túi đựng.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, để giải quyết vấn nạn “ô nhiễm trắng” này cần có sự chung tay của các các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp và người dân bằng cam kết cụ thể.
Chile vừa ban hành luật cấm sử dụng túi nylon tại tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại trên cả nước, sau 6 tháng luật có hiệu lực, mỗi túi nylon phát ra sẽ bị phạt 370 USD.
Ngày 1/7, lệnh cấm sử dụng túi nilon dùng một lần bắt đầu có hiệu lực tại bang Queensland, Australia nhằm giảm ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với môi trường.
Woolworths, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Australia, ngày 20/6 chính thức ngừng cung cấp túi nilon sử dụng một lần trên toàn bộ hệ thống siêu thị và cửa hàng trực thuộc.
Tại Việt Nam, có khoảng 8-12% tổng lượng chất thải rắn thải ra mỗi ngày là chất thải nhựa, túi nilon gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí nghiêm trọng, trở thành vấn nạn quốc gia.