Obama kêu gọi Myanmar ngừng "phân biệt đối xử" với người Rohingya

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/6 hối thúc Myanmar chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với tộc người thiểu số Hồi giáo Rohingya.
Obama kêu gọi Myanmar ngừng "phân biệt đối xử" với người Rohingya ảnh 1Người di cư gồm những người Bangladesh và người Hồi giáo Rohingya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/6 đã hối thúc Myanmar chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với tộc người thiểu số Hồi giáo Rohingya nếu quốc gia Đông Nam Á này muốn đạt được thành công trong quá trình chuyển tiếp dân chủ sau hàng thập kỷ nằm dưới sự cai trị của chính quyền quân sự.

Phát biểu tại một hội nghị diễn ra ở thủ đô Washington với sự tham dự của các lãnh đạo trẻ đến từ Đông Nam Á, ông Obama nhấn mạnh: "Người Rohingya bị phân biệt đối xử thậm tệ và đó là một phần lý do tại sao họ phải chạy nạn."

Theo ông Obama, "một trong những việc quan trọng nhất mà Myanmar cần làm" để quá trình chuyển tiếp sang dân chủ thành công "là chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với tộc người này (Rohingya)."

Myanmar không công nhận người Rohingya là một tộc người thiểu số riêng rẽ của nước này và gọi họ là "Bengalis," đồng thời khẳng định rằng họ là những người nhập cư trái phép đến từ nước láng giềng Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục