Myanmar, Bangladesh sẽ hồi hương 200 người di cư trong vụ lật thuyền

Myanmar cho biết nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh đã đạt được nhất trí về việc cho hồi hương 200 người Bangladesh được cứu sống trong vụ lật thuyền ở ngoài khơi Myanmar.
Myanmar, Bangladesh sẽ hồi hương 200 người di cư trong vụ lật thuyền ảnh 1Người di cư Rohingya từ Myanmar ngày 18/5 khi được đưa vào bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 26/5, Myanmar cho biết nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh đã đạt được nhất trí về việc cho hồi hương 200 người Bangladesh được cứu sống trong vụ lật thuyền ở ngoài khơi Myanmar hồi tuần trước.

Theo tờ Global New Light of Myanmar, hai nước đạt được nhất trí trên sau các cuộc thảo luận có sự tham gia của quan chức Bộ Ngoại giao Bangladesh, Đại sứ Myanmar tại Bangladesh và các quan chức Bangladesh tại Myanmar.

Phía Myanmar cho biết có 200 người Bangladesh trong số 208 người có mặt trên con thuyền được hải quân nước này giải cứu hôm 22/5. Những người còn lại là người thiểu số Rohingya.

Chính phủ Myanmar không công nhận việc sử dụng thuật ngữ "Rohingya" để nói về cộng đồng người thiểu số tập trung ở khu vực phía Tây nước này, thay vào đó sử dụng từ "Benglali", ám chỉ nhóm sắc tộc gồm 1,1 triệu người này là người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.