Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng thất bại nội dung 1500m bơi tự do

Ở nội dung sở trường 1500m bơi tự do, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ đứng thứ 12/28 và không thể giành vé vòng chung kết để tranh huy chương tại Olympic Tokyo 2020.
Nguyễn Huy Hoàng bị loại ở cả hai nội dung góp mặt tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Đức Đồng/Vnexpress)
Nguyễn Huy Hoàng bị loại ở cả hai nội dung góp mặt tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Đức Đồng/Vnexpress)

Vận động viên bơi lội hàng đầu Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu xong nội dung thứ hai góp mặt tại Olympic Tokyo 2020 vào tối nay (30/7) với kết quả đáng tiếc. 

Ở nội dung sở trường 1500m bơi tự do, kình ngư trẻ chỉ về đích sau 15 phút 0 giây 24, kém hơn kỷ lục cá nhân từng đạt được ở SEA Games 30 (14 phút 58 giây 14). 

Huy Hoàng đứng thứ 12/28 vận động viên tham dự và không thể lọt tốp 8 dẫn đầu để vào chung kết tranh huy chương. 

Ở phần thi vừa kết thúc, vận động viên 21 tuổi thi đấu nỗ lực để vươn lên ở đoạn cuối khi xuất phát không thành công. Anh thể hiện được sự bề bỉ để bám đuổi các đối thủ từ Cộng hòa Séc, Ukraine và Italy. 

Kết thúc nhóm thi thứ ba của mình, Huy Hoàng đứng thứ 7/28 vận động viên. Tuy nhiên, nhóm thi sau gồm nhiều đối thủ mạnh nên lấy mất cơ hội của kình ngư Việt Nam. 

Olympic Tokyo 2020: Nguyễn Huy Hoàng thất bại nội dung 1500m bơi tự do ảnh 1Kết quả của Huy Hoàng ở nội dung 1500m bơi tự do.

Huy Hoàng thất bại ở cả hai nội dung tại Olympic Tokyo 2020 trong lần đầu tham dự khi đã bị loại ở 800m bơi tự do trước khi dừng bước ở "đường đua xanh" dài 1500m. 

Điều này đồng nghĩa Việt Nam gần như hết cơ hội giành huy chương tại Olympic Tokyo. Những người được kỳ vọng như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đô cử Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên và kình ngư Huy Hoàng đều không thể tạo bất ngờ. 

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chỉ còn thi đấu một nội dung cuối cùng là chạy 400m rào của vận động viên điền kinh Quách Thị Lan vào ngày mai (31/7).

Trong hôm nay (30/7), có 6 đội tuyển thể thao cũng đã lên đường trở về Việt Nam sau khi hoàn thành xong phần thi tại Thế vận hội tại Nhật Bản./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục