Ông Berlusconi bị cáo buộc đã “tổ chức mại dâm”

Silvio Berlusconi đã tổ chức “một hệ thống mại dâm” ở căn biệt thự gần Milan, nơi ông trả tiền và ban phát ân huệ cho các phụ nữ.
Công tố viên Italy đã cáo buộc cựu Thủ tướng nước này, ông Silvio Berlusconi đã tổ chức “một hệ thống mại dâm” ở căn biệt thự của ông gần Milan, nơi ông trả tiền và ban phát ân huệ cho các phụ nữ để đổi lấy tình dục. Công tố viên Antonio Sangermano đã trình những lập luận cuối cùng tại phiên tòa ngày 4/3, với cáo buộc ông Berlusconi đã quan hệ tình dục cùng một gái điếm vị thành niên vào năm 2010. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra sau đó trong tháng này. Berlusconi đã “điều đào” cho các cộng sự của ông và sau đó trả cho các gái điếm “bằng tiền mặt… và những đề xuất thăng tiến trong nghề nghiệp, bao gồm cả đưa họ vào giới chính trị” – cáo trạng của cơ quan công tố cho hay. Cựu thủ tướng Italy bị cáo buộc mua dâm khoảng 10 lần với vũ công sinh ở Morocco khi đó 17 tuổi Karima El-Mahroug, có nghệ danh là “Kẻ đánh cắp trái tim.” Trong một tuyên bố ngày 4/3, ông Berlusconi nói ông “hơi ngạc nhiên nhưng hơi nực cười” về các cáo buộc, khẳng định ông “đủ may mắn” để không phải “trả tiền cho một phụ nữ trẻ nhằm được quan hệ.” Nhà tỷ phú này cũng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực khi còn làm thủ tướng bằng cách cứu El-Mahroug khỏi phòng tạm giam của cảnh sát khi cô bị bắt vì tội ăn cắp vặt vào năm 2010. Các công tố viên nói Berlusconi đích thân can thiệp vì ông sợ mối quan hệ phi pháp giữa ông và El-Mahroug sẽ bị phát hiện. Phiên tòa xét xử ông ở Milan bắt đầu từ tháng 4/2011. Berlusconi nhận được gần 30% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tuần trước, xếp thứ hai sau liên minh trung tả và sẽ tiếp tục là một gương mặt chủ chốt trong nền chính trị Italy./.
Ông Berlusconi bị cáo buộc đã “tổ chức mại dâm” ảnh 1
Vũ công Karima El-Mahroug tại vũ hội hóa trang ở Venice hôm 3/2. (Nguồn: AFP)


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục