Ông Kosachev: Quan hệ Nga-Trung trong tương lai sẽ đầy lạc quan

Ông Konstantin Kosachev​, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho rằng triển vọng về mối quan hệ Nga-Trung Quốc trong tương lai sẽ đầy lạc quan.
Ông Kosachev: Quan hệ Nga-Trung trong tương lai sẽ đầy lạc quan ảnh 1Ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga. (Nguồn: Sputnik)

Theo THX, ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho rằng triển vọng về mối quan hệ Nga-Trung Quốc trong tương lai sẽ đầy lạc quan.

Ông Kosachev đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn gần đây, trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Trung Quốc từ ngày 31/10 đến ngày 2/11 theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, để đồng tổ chức cuộc họp định kỳ lần thứ 22 giữa thủ tướng Trung Quốc-Nga, một cơ chế đối thoại giữa những người đứng đầu chính phủ hai nước được khởi động từ năm 1996.

[Hải quân Nga, Trung Quốc đạt được bước tiến hợp tác mới]

Quan chức này cho rằng Nga và Trung Quốc đang nỗ lực cùng nhau xây dựng một thế giới "công bằng và đa cực," nhắc lại bình luận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng mối quan hệ Nga-Trung đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Ông Kosachev đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ này được xây dựng dựa trên lợi ích chung của cả hai nước, và mỗi nước coi mối quan hệ với nước kia là một ưu tiên trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục