Ông Len Aldis tận tình giúp đỡ nạn nhân da cam Việt

Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt, ông Len Aldis là một người bạn đặc biệt đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại London, vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã tổ chức mừng sinh nhật một người bạn thân của nhân dân Việt Nam, một người bạn đặc biệt đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đó là Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt, ông Len Aldis, tròn 80 tuổi.

Đông đủ bạn bè Việt Nam, trong đó có đại diện Hội hữu nghị Việt-Anh từ Hà Nội sang và bạn bè của ông Len Aldis đã gặp mặt, chúc mừng sinh nhật ông và mong ông tiếp tục có nhiều đóng góp, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam.

Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và nguyên Phó Chủ tịch nước, nay là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình đã gửi thư chúc mừng ông.

Trong thư chúc mừng sinh nhật ông Len Aldis, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm viết: "Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn kính trọng và đánh giá cao trái tim nhân hậu và những đóng góp to lớn mà ông và Hội Hữu nghị Anh-Việt đã dành cho đất nước và con người Việt Nam trong cuộc chiến đấu thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc ngày nay."

Phó Thủ tướng tin rằng với nhiệt tình và uy tín của mình, ông Len Aldis sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Anh.

Nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình cho biết nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp của một người bạn đã dành nhiều năm tháng của cuộc đời mình cho tình hữu nghị Anh-Việt.

Trong những năm qua, ông đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động của Hội Anh-Việt, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, giáo dục và đào tạo. Đặc biệt ông đã hoạt động không mệt mỏi và có nhiều sáng kiến ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nhiều tổ chức trong nước và bạn bè ông đã dành những lời cảm động để nói lên lòng biết ơn to lớn đối với sự giúp đỡ của ông dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin hơn hai thập kỷ qua. Qua đó càng nhiều người trên thế giới biết đến Việt Nam và đã cùng tham gia vào các hoạt động nhân đạo này.

Ông Len bắt đầu đến Việt Nam từ năm 1989 và kể từ đó đến nay, năm nào ông cũng sang Việt Nam để gặp gỡ và giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ông đã ủng hộ 50.000 bảng Anh (khoảng 75.000 USD) qua Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và có nhiều sáng kiến gây quỹ cho những hoạt động nhân đạo này.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã chứng kiến ông đứng bán hàng lưu niệm trong những ngày đông lạnh giá để có thêm tiền gửi về Việt Nam giúp các nạn nhân chất độc da cam.

Năm ngoái ông đã mở một website lấy chữ ký những người ủng hộ đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam để gửi đến Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nghị sỹ Mỹ. Đến nay đã có hơn 3.380 người ký vào bản kiến nghị này.

Ông thường được mời đến các trường đại học ở Anh nói chuyện với sinh viên về vấn đề này và ông cũng đã đưa vấn đề này ra trao đổi ở các cuộc gặp gỡ với công chúng ở Thụy Điển, Đan Mạch, Đức và Pháp.

Ông cho biết mặc dù năm nay ông đã 80 tuổi, nhưng ông sẽ tiếp tục tiến hành nhiều hoạt động nữa, dù chỉ có thể làm việc bằng máy tính và trao đổi thư từ qua email, để người dân ở Anh và các tổ chức quốc tế ngày hiểu rõ hơn hậu quả nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục