Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Bắc Ninh

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong thời gian tới, cán bộ và nhân dân Khu phố Trang Liệt phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực xây dựng khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp;" xây dựng "Đô thị văn minh."
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân khu phố Trang Liệt.

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương thành quả cán bộ và nhân dân Khu phố Trang Liệt đã đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thời gian tới, cán bộ và nhân dân Khu phố Trang Liệt phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực xây dựng khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp;" xây dựng "Đô thị văn minh." Đặc biệt, Ban Mặt trận khu phố tiếp tục phát huy vai trò giám sát bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Dốc Sặt, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư.

Tham quan Nhà truyền thống Khu phố Trang Liệt, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh về hiệu quả của Nhà truyền thống Khu phố Trang Liệt; gợi mở phường Trang Hạ cần có kế hoạch nâng cấp và trưng bày thêm các tư liệu về lịch sử, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở địa phương.

[Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương]

Theo Bí thư Chi bộ khu phố Trang Liệt Phan Đình Giang, Khu phố Trang Liệt hiện có 1.241 hộ gia đình với 4.900 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ, nhân dân Khu phố luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Khu phố Trang Liệt đã thực hiện hiệu quả phong trào khuyến học ở các dòng họ, gia đình. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được nhân dân tích cực ủng hộ. Năm 2020, Khu phố có 97% hộ đạt danh hiệu "Gia đình Văn hóa," giữ vững danh hiệu "Khu phố Văn hóa tiêu biểu."

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Công tác Mặt trận Khu phố đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp tổ chức phát khẩu trang miễn phí, lập chốt phòng, chống dịch… góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Bày tỏ sự phấn khởi, vinh dự khi Ngày hội của Khu phố Trang Liệt nhận được sự quan tâm, tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh, ông Lương Tiến Tiết, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Khu phố Trang Liệt chia sẻ: những năm qua, Đảng, Nhà nước, tỉnh Bắc Ninh luôn dành những sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi. Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, nhiều năm qua, người cao tuổi Khu phố Trang Liệt đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Đặc biệt, các câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông... được thành lập đã thu hút đông đảo các cụ tham gia. Thời gian tới, người dân Khu phố Trang Liệt nói chung, người cao tuổi Khu phố nói riêng tiếp tục nỗ lực xây dựng khu phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Ba, mẹ liệt sỹ Phan Đăng Thái và cụ Trần Thị Bốn, vợ liệt sỹ Nguyễn Quang Bích cùng có địa chỉ tại Khu phố Trang Liệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục