Ông Rupiah Banda nhậm chức Tổng thống Zambia

Ngày 2/11, quyền Tổng thống Zambia, ông Rupiah Banda đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Zambia, chỉ hai giờ sau khi Ủy ban bầu cử công bố kết quả cuối cùng, chính thức xác nhận ông Banda giành chiến thắng trong trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/10.

Ngày 2/11, quyền Tổng thống Zambia, ông Rupiah Banda đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Zambia, chỉ hai giờ sau khi Ủy ban bầu cử công bố kết quả cuối cùng, chính thức xác nhận ông Banda giành chiến thắng trong trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/10.

Ông Banda, ứng cử viên tổng thống của đảng "Phong trào Dân chủ đa đảng (MMD)" cầm quyền, chỉ vượt sít sao đối thủ "nặng ký" Michael Sata của đảng đối lập "Mặt trận yêu nước", với các tỷ lệ tương ứng là 40,1% và 38,1%.

Sau khi Uỷ ban Bầu cử Zambia công bố kết quả cuối cùng, Chánh án Ernest Sakala tuyên bố: "Ông Rupiah Banda chính thức được bầu giữ chức tổng thống của nước Cộng hoà Zambia".

Tuy nhiên, ứng cử viên Sata  của đảng đối lập tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử, tố cáo nhà chức trách làm sai lệch kết quả bỏ phiếu và khẳng định sẽ yêu cầu kiểm lại phiếu bầu. Ủy ban bầu cử đã bác bỏ cáo buộc trên, trong khi các quan sát viên châu Phi tuyên bố cuộc bỏ phiếu đã diễn ra một cách tự do, công bằng.

Ông Banda, 71 tuổi, giữ chức quyền Tổng thống Zambia sau khi cố Tổng thống Mwanawasa qua đời hồi tháng 8 vì cơn đột quỵ. Ông sẽ điều hành đất nước châu Phi này cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của cố tổng thống vào năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục