PAHO: Chưa tới 20% dân số Mỹ Latinh được tiêm đầy đủ vaccine

Số dân Mỹ Latinh được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 chưa đạt tới 20%, thậm chí trong một số trường hợp tỷ lệ này còn thấp hơn 5%.
PAHO: Chưa tới 20% dân số Mỹ Latinh được tiêm đầy đủ vaccine ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Sao Paulo, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) Carissa Etienne ngày 11/8 cảnh báo, số dân Mỹ Latinh được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 chưa đạt tới 20%, thậm chí trong một số trường hợp tỷ lệ này còn thấp hơn 5%.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu trong một buổi họp báo thường kỳ của tổ chức y tế khu vực, quan chức PAHO đánh giá rằng sự chênh lệch này giữa những người được tiêm vaccine và những người không thể tiếp cận vaccine là “không thể chấp nhận được.”

Bà Etienne nhấn mạnh: “Chúng ta phải loại bỏ ý nghĩ rằng sự bất bình đẳng về vaccine là vấn đề của một số quốc gia và không phải của những nước khác, thay vào đó, chúng ta cần phối hợp để tìm ra giải pháp cho tất cả các nước.”

[Giới chuyên gia kêu gọi Mỹ mở kho dự trữ vaccine cho thế giới]

Người đứng đầu PAHO cho biết tổ chức này sẽ bắt đầu cung cấp vaccine ngừa COVID-19 thông qua quỹ quay vòng, do chính cơ quan này thành lập vào năm 1977 để cung cấp vaccine ngăn ngừa các loại bệnh khác nhau với giá cả phải chăng, cũng như cung cấp vật tư y tế cho 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Quỹ quay vòng của PAHO có thể sẽ là một giải pháp thay thế cho cơ chế phân phối vaccine COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc đẩy nhằm tạo điều kiện tiếp cận vaccine cho ít nhất 20% dân số thế giới.

Giám đốc PAHO cho biết thêm đã có ít nhất 20 quốc gia bày tỏ sự quan tâm đến việc mua vaccine thông qua quỹ này.

Bà Etienne cũng khẳng định giải pháp này sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia “thiếu nguồn lực và năng lực đàm phán” trong khu vực để đảm bảo số lượng vaccine cần có cho nước mình.

Theo số liệu của PAHO, trong tuần trước khu vực châu Mỹ đã ghi nhận hơn 1,3 triệu ca nhiễm mới với COVID-19 và khoảng 19.000 ca tử vong liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm này.

Hiện tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Canada, Mexico và Mỹ, trong khi các nước như Honduras, Belize và El Salvador đang ghi nhận mức tăng về số ca nhiễm ước tính là 30%./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục