Pakistan bắt giữ 50 ngư dân Ấn Độ

Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan (MSA) ngày 6/2 cho biết họ đã bắt giữ 9 tàu và 50 ngư dân Ấn Độ đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển của Pakistan thuộc biển Arập.

Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan (MSA) ngày 6/2 cho biết họ đã bắt giữ 9 tàu và 50 ngư dân Ấn Độ đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển của Pakistan thuộc biển Arập.
 
Theo người phát ngôn MSA, Đại úy hải quân Shakil Khan, các tàu và ngư dân Ấn Độ nói trên bị bắt giữ vì đã "xâm phạm lãnh hải Pakistan bất chấp các cảnh báo". Tổng cộng có 9 tàu và 50 ngư dân bị bắt giữ tối 5/2 ở sâu trong vùng biển của Pakistan 90 hải lý và MSA đã giao họ cho cảnh sát.
 
Phát biểu trước báo giới tại thành phố cảng Karachi, sĩ quan cảnh sát Mohamed Waris cho biết họ vừa tống giam 50 ngư dân Ấn Độ do MSA chuyển giao và những người này sẽ bị đưa ra tòa xét xử trong thời gian tới.
 
Phía Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng nào về thông tin trên.
 
Ấn Độ và Pakistan thường xuyên bắt giữ ngư dân của nhau do vi phạm lãnh hải và hai bên đã tiến hành trao đổi hàng trăm người thuộc diện này. Mới đây nhất, ngày 25/11 năm ngoái, nhà chức trách Pakistan đã trả tự do cho 99 ngư dân Ấn Độ để đáp lại việc Ấn Độ trả tự do cho 28 ngư dân Pakistan trước đó. Nhà chức trách Pakistan ước tính hiện còn hơn 100 ngư dân Pakistan vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù Ấn Độ.
 
Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên hết sức căng thẳng sau vụ khủng bố trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ cuối tháng 11 năm ngoái làm 179 người thiệt mạng. Phía Ấn Độ cáo buộc Cơ quan Tình báo liên quân (ISI) của Pakistan hậu thuẫn nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba có trụ sở ở Pakistan tiến hành vụ khủng bố này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục