Pakistan: Hàng trăm học sinh, giáo viên bị bắt cóc

Hàng trăm học sinh và giáo viên một trường học ở khu vực biên giới Tây Bắc Pakistan, giáp Afghanistan, ngày 1/6, đã bị các tay súng tình nghi là phiến quân Taliban bắt cóc khi đang trên đường về nhà nghỉ hè.

Hàng trăm học sinh và giáo viên một trường học ở khu vực biên giới Tây Bắc Pakistan, giáp Afghanistan, ngày 1/6, đã bị các tay súng tình nghi là phiến quân Taliban bắt cóc khi đang trên đường về nhà nghỉ hè.

Theo các nhân chứng và cảnh sát, đoàn xe 30 chiếc chở khoảng 500 học sinh, giáo viên trường Razmak ở khu vực Bắc Waziristan đang trên đường rời trường về thị trấn Bannu, cách thủ đô Islamabad 240km, bị một nhóm đông các tay súng được trang bị rốckét, lựu đạn và súng tiểu liên chặn lại và ép các lái xe phải đi theo chúng.

Tuy nhiên, một số lái xe và nhiều người đã tìm cách chạy thoát. Phó Hiệu trưởng nhà trường, ông Javed Alam cho biết đến nửa đêm cùng ngày đã có khoảng 200 học sinh đi trong đoàn xe trên về được nhà.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc trên và cảnh sát cùng các cơ quan chức năng Pakistan đang tìm cách thương lượng với những kẻ bắt cóc để giải thoát con tin.

Trường Razmak do quân đội mở ra để dạy học cho trẻ em ở khu vực bộ tộc Pashtun thuộc Bắc Waziristan, một trong những khu vực được xem là căn cứ quan trọng của lực lượng Taliban ở Pakistan.

Theo các thông tin chưa được kiểm chứng, hầu hết các học sinh bị bắt cóc đã được các tay súng thả tự do sau khi xác định rõ họ không phải tân binh.

Những năm gần gây, các phần tử cực đoan vẫn thường bắt cóc các nhân viên an ninh, song rất ít khi bắt cóc thường dân. Vụ bắt cóc nói trên làm gia tăng lo ngại của người dân Pakistan trong bối cảnh lực lượng Taliban đẩy mạnh các hành động tấn công để trả đũa chiến dịch quân sự quy mô lớn của quân đội tại khu vực Tây Bắc nước này.

Sau hơn 5 tuần phát động chiến dịch truy quét phiến quân ở thung lũng Swat, các binh sĩ đã tiêu diệt hơn 1.200 tay súng và giành được kiểm soát tại hầu hết các khu vực trọng yếu.

Quân đội cho biết chiến dịch quân sự ở Swat có thể kết thúc trong vài ngày tới, song sẽ cần vài tháng nữa để quét sạch khoảng 4.000 tay súng Taliban đã kịp tháo chạy vào các khu vực đồi núi.

Một vấn đề lớn đang đặt ra đối với chính quyền Islamabad là giải quyết cuộc sống khó khăn của khoảng 3 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa do chiến sự.

Theo các quan chức Liên hợp quốc, đây là số người tị nạn lớn nhất trong hơn 50 năm trở lại đây và Pakistan có nguy cơ lâm vào một thảm họa nhân đạo nếu các công tác cứu trợ và tái thiết không được triển khai nhanh chóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục