Pakistan hoãn quyết định cho phép ông Musharraf xuất ngoại

Ngày 24/6, Tòa án Tối cao Pakistan đã đình hoãn quyết định của tòa án cho phép cựu Tổng thống Pervez Musharraf rời khỏi đất nước.
Pakistan hoãn quyết định cho phép ông Musharraf xuất ngoại ảnh 1Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/6, Tòa án tối cao Pakistan đã đình hoãn quyết định của tòa án cho phép cựu Tổng thống Pervez Musharraf rời khỏi đất nước.

Đây là động thái mới nhất nhằm vào ông Musharraf kể từ khi cựu lãnh đạo chính quyền quân sự này trở về nước năm ngoái để ra tranh cử.

Trước đó, ông Musharraf đã đệ đơn lên Bộ Nội vụ Pakistan xin xóa bỏ lệnh cấm xuất cảnh để ông có thể đi thăm mẹ ốm tại Dubai, song bộ trên ngày 2/4 đã từ chối.

Ngày 12/6, tòa án thành phố Karachi, miền Nam Pakistan, đã chấp thuận kháng cáo của ông Musharraf và đề nghị chính phủ trong thời hạn 15 ngày rút tên ông khỏi Danh sách kiểm soát xuất cảnh. Tuy nhiên, những người chống ông Musharaf cho rằng ông lấy cớ để ra nước ngoài tránh đối mặt với một loạt cáo buộc phạm tội nghiêm trọng trong thời gian cầm quyền (1999-2008), trong đó có tội phản quốc, liên quan việc ông ban bố tình trạng khẩn cấp, qua đó đình chỉ hiến pháp và quốc hội, sa thải các thẩm phán cấp cao hồi năm 2007.

Ngày 14/6 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif đã kháng cáo lên Toà án Tối cao phản đối quyết định của tòa án thành phố Karachi bãi bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Musharraf.

Phát ngôn viên của toà án, ông Shahid Komboh cho biết Tòa án tối cao sẽ nghe điều trần chi tiết vụ việc trên trong vòng bốn tuần và có thể vẫn đồng ý cho ông Musharraf rời khỏi đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục