Pakistan tăng cường binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ

Pakistan đã tăng cường binh sỹ và thiết bị quân sự từ biên giới với Afghanistan tới các khu vực nhạy cảm gần Ranh giới kiểm soát (LoC) với Ấn Độ tại Kashmir.
Pakistan tăng cường binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Pakistan tuần tra gần khu vực máy bay chiến đấu của Ấn Độ được cho là bị Pakistan bắn hạ ở Balakot, Pakistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trang mạng Times of India ngày 7/3 đưa tin Pakistan đã tăng cường binh sỹ và thiết bị quân sự từ biên giới với Afghanistan tới các khu vực nhạy cảm gần Ranh giới kiểm soát (LoC) với Ấn Độ tại Kashmir.

Trước đó hôm 6/3, quân đội Ấn Độ đã cảnh báo Pakistan không được nhằm vào mục tiêu là dân thường dọc LoC và cho biết bất kỳ hành động khiêu khích tiếp theo nào sẽ gây ra "hậu quả thảm khốc."

[Lý do xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan ngày càng phức tạp hơn]

Theo các nguồn tin chính thức, cảnh báo của Ấn Độ được đưa ra sau khi Pakistan sử dụng pháo 155mm tấn công các tiền đồn của Ấn Độ trong khu vực Nowshera và Ấn Độ đã trả đũa bằng súng Bofors.

Tuy nhiên quân đội Ấn Độ cũng cho rằng tình hình chung tại LoC vẫn tương đối yên tĩnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục