Pakistan thành lập lực lượng chuyên trách chống khủng bố

Quân đội Pakistan chuẩn bị đào tạo lực lượng chống khủng bố để triển khai ở thủ đô Islamabad và 4 tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh và Balochistan.
Pakistan thành lập lực lượng chuyên trách chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin PTI dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali nói tại cuộc họp với giới lãnh đạo Quốc hội nước này vào chiều 24/12 rằng Ủy ban kế hoạch hành động quốc gia đã quyết định thành lập lực lượng chống khủng bố gồm 5.000 quân.

Theo ông Chaudhry Nisar Ali, quân đội Pakistan chuẩn bị đào tạo lực lượng chống khủng bố để triển khai ở thủ đô Islamabad và 4 tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh và Balochistan.

Trong khi đó, Thủ tướng Nawaz Sharif yêu cầu ban lãnh đạo chính trị Pakistan đưa ra các quyết định mạnh mẽ và dứt khoát nhằm triệt tiêu hoạt động khủng bố.

Ông Sharif nói rằng vụ khủng bố kinh hoàng tại Peshawar hôm 16/12 khiến 150 người thiệt mạng đã đoàn kết toàn dân tộc Pakistan và hiện đang trông chờ các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn.

Ông Sharif nhấn mạnh chiến dịch Zarb-e-Azb đang thành công tại khu vực Waziristan và cần mở rộng chiến dịch này ra toàn quốc để trấn áp những phần tử muốn gây bất ổn tại Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục