Pakistan “tố” quân đội Ấn Độ đột kích qua biên giới

Quân đội Pakistan cáo buộc các binh sĩ Ấn Độ sáng 6/1 đã vượt qua giới tuyến tại Kashmir và tấn công một đồn biên phòng của Pakistan.
Quân đội Pakistan cáo buộc các binh sĩ Ấn Độ sáng 6/1 đã vượt qua giới tuyến tại Kashmir và tấn công một đồn biên phòng của Pakistan làm một binh sĩ nước này thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương nặng.

Vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân này.

Phòng quan hệ công chúng của quân đội Pakistan cho biết hiện lực lượng của hai bên vẫn tiếp tục đấu súng tại "đường kiểm soát" (LOC) phân chia lãnh thổ của Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir - khu vực được coi là điểm nóng giữa Ấn Độ và Pakistan trong hàng thập kỷ qua.

Cả hai bên đều tuyên bố khu vực trên thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình.

Năm 2003, Ấn Độ và Pakistan đã ký lệnh ngừng bắn, chấm dứt đợt xung đột gần đây nhất giữa hai bên tại Kashmir.

Thỉnh thoảng hai bên lại cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn bằng việc nã đạn cối hoặc nổ súng qua LOC, song ít khi đưa ra cáo buộc về hành động đột kích qua biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục