Palestine xem xét sáng kiến của Mỹ về Trung Đông

Tổng thống Palestine đang xem xét sáng kiến mới của Mỹ nhằm tái khởi động đàm phán Palestine-Israel, bị đình trệ hơn 1 năm qua.
Một quan chức Palestine ngày 25/1 cho biết Tổng thống Mahmoud Abbas đang xem xét sáng kiến mới của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell nhằm thúc đẩy khởi động lại các cuộc đàm phán Palestine-Israel bị đình trệ từ hơn một năm trước đây.

Theo quan chức trên, kế hoạch mới của ông Mitchell nhằm "tạo không khí" để nối lại đàm phán,.

Kế hoạch này kêu gọi Israel ngừng các hoạt động quân sự tại các khu vực do chính quyền Palestine kiểm soát hoàn toàn ở Bờ Tây (gọi là vùng A), rút quân khỏi các khu vực nằm dưới sự kiểm soát dân sự của Palestine (vùng B), cho phép các lực lượng an ninh Palestine vào những nơi hiện đang nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát quân sự của Israel (vùng C), thả một số tù nhân Palestine và nới lỏng phong tỏa Dải Gaza hiện do phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát.

Quan chức trên cho biết thêm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Palestine Abbas thảo luận về sáng kiến trên trước khi có một tuyên bố chính thức.

Tuy nhiên, ông Abbas nhấn mạnh rằng Israel phải thực hiện các đề xuất trên, vốn là nghĩa vụ của Israel, trước khi nối lại bất cứ cuộc đàm phán nào.

Trong khi đó, các quan chức Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đã hoan nghênh các ý tưởng mới mà đặc phái viên Mỹ đề xuất, song không cho biết thêm chi tiết.

Một quan chức cho biết ông Mitchell đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với vai trò trung gian của Mỹ thảo luận các điểm chính trong sáng kiến trên.

Mỹ cho rằng trước hết nên tiến hành các cuộc gặp ở cấp chuyên viên để thảo luận về mọi chủ đề trước khi đưa ra những biện pháp xây dựng lòng tin, coi đây là chiến lược để mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán bình thường.

Một nguồn tin Israel cho rằng có thể một cuộc gặp sẽ diễn ra ngày 2/2 tới giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack và Thủ tướng Palestine Salam Fayyad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục