Phác họa năm cầm quyền thứ 3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong bối cảnh Chính quyền Trump đối mặt với trở ngại trên phương diện nội chính, điều khiến dư luận lo ngại là ông Trump sẽ tăng cường hơn nữa chính sách “Nước Mỹ trước tiên” ở bên ngoài.
Phác họa năm cầm quyền thứ 3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Mỹ do Tổng thống Donald Trump đứng đầu đã bước vào năm cầm quyền thứ ba, đang gặp nhiều trở ngại trên phương diện nội chính.

Theo tờ Tinh Châu nhật báo ngày 15/2, trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ diễn ra hồi tháng 11/2018, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát đa số ghế tại Hạ viện, khiến Chính quyền Trump dường như không thể giành được sự ủng hộ của Quốc hội để thực hiện các chính sách của mình.

Vấn đề chi phí xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ, việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa trong thời gian dài kỳ lục đã nói lên thực tế trên.

[Nhật Bản thừa nhận đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình]

Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng đang tiếp tục truy cứu những điểm nghi vấn liên quan tới Chính quyền Trump. Căn cứ vào kết quả điều tra cáo buộc cấu kết với Nga, yêu cầu luận tội tổng thống có khả năng tăng cao.

Nếu muốn ông Trump rời nhiệm sở, trước tiên, đảng Dân chủ phải thông qua được nghị quyết về việc luận tội tổng thống tại Hạ viện, tiếp đó phải giành được sự ủng hộ của 2/3 thành viên Thượng viện, cơ quan đóng vai trò như tòa án luận tội tổng thống.

Vì Thượng viện nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa nên việc buộc ông Trump từ chức là gần như không thể.

Dẫu vậy, nếu Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về việc luận tội tổng thống, đây rõ ràng vẫn là một đòn giáng nặng nề vào ông Trump.

Như vậy, có thể dự đoán trong bối cảnh Chính quyền Trump đối mặt với trở ngại trên phương diện nội chính, điều khiến dư luận lo ngại là ông Trump sẽ tăng cường hơn nữa chính sách “Nước Mỹ trước tiên” ở bên ngoài.

Ai cũng biết chính sách thương mại của ông Trump mang màu sắc của chủ nghĩa bảo hộ rất rõ. Thêm một minh chứng là có thông tin mới nhất nói rằng Chính quyền Trump đang nghiên cứu nâng thuế suất đánh vào ôtô và linh kiện ôtô nhập khẩu.

Trên phương diện ngoại giao, Chính quyền Trump cũng có thể tăng cường khuynh hướng nêu trên, tức là chủ nghĩa biệt lập của ông Trump sẽ được phát huy tối đa. Đường lối truyền thống của đảng Cộng hòa là sử dụng thực lực để đối lấy hòa bình, coi trọng quan hệ với đồng minh và các nước hữu hảo.

Trong thời gian đầu cầm quyền của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis được coi là đại diện tiêu biểu phát huy ảnh hưởng để thực thi đường lối truyền thống của đảng Cộng hòa, ngăn chặn chủ nghĩa biệt lập của ông Trump, triển khai ngoại giao kiểu Ronald Reagan.

Tuy nhiên, sau ngày 31/12/2018, vì xung đột chính sách Syria với ông Trump, ông James Mattis đã buộc phải từ chức.

Chịu ảnh hưởng từ những thay đổi trong nội bộ, ngoài vấn đề Triều Tiên, tác động của chủ nghĩa biệt lập có thể sẽ xuất hiện trong những lĩnh vực mà ông Trump không quá hứng thú.

Việc ông Trump bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria vào cuối năm 2018 có thể chính là chỉ dấu cho khả năng trên.

Vốn đã coi thường vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Trump có thể sẽ càng tự tung tự tác hơn.

Tuy tác động của chủ nghĩa biệt lập khó có thể lập tức phản ánh vào trong chính sách, nhưng khi thời điểm bầu cử tổng thống khóa tới đến gần, ông Trump có thể sẽ tăng cường chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” cũng như chính sách không thỏa hiệp về đối ngoại để gây ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế.

Đối với năm 2020, năm bầu cử tổng thống, theo tờ Tinh Châu nhật báo, một trong những tiêu điểm chính là việc nội bộ đảng Cộng hòa có xuất hiện một nhân vật nào ra thách thức ông Trump hay không.

Hiện nay, vẫn có tới 80% thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại sự bất mãn đối với ông Trump.

Năm 2016, trong đảng Cộng hòa đã hình thành tổ chức “Không bao giờ bầu cho Donald Trump” do những người giữ chức vụ cao trong chính quyền các thời làm trung tâm.

Tuy nhiên, tổ chức này hình thành tương đối muộn, không tại nên trào lưu hữu hiệu phản đối ông Trump.

Tới năm 2020, nếu những bất mãn bấy lâu đối với ông Trump có thể thành công trong việc dựng lên ứng cử viên chống lại ông Trump, ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Vấn đề là nếu chuyện này diễn ra có thể sẽ kích thích ông Trump cứng rắn hơn về ngoại giao và thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục