Phái đoàn nghị sỹ Mỹ gặp giới bất đồng chính kiến ở Cuba

Phái đoàn nghị sỹ Mỹ do Thượng nghị sỹ Patrick Leahy dẫn đầu, ngày 18/1, đã lần đầu tiên gặp gỡ khoảng 15 nhà bất đồng chính kiến Cuba ở thủ đô La Habana.
Phái đoàn nghị sỹ Mỹ gặp giới bất đồng chính kiến ở Cuba ảnh 1Thượng nghị sỹ Patrick Leahy dẫn đầu phái đoàn trong chuyến làm việc tại La Habana. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, phái đoàn nghị sỹ Mỹ do Thượng nghị sỹ Patrick Leahy dẫn đầu, ngày 18/1, đã lần đầu tiên gặp gỡ khoảng 15 nhà bất đồng chính kiến Cuba ở thủ đô La Habana kể từ khi hai nước tuyên bố các kế hoạch bình thường hóa quan hệ.

Elizardo Sanchez thuộc Ủy ban nhân quyền và hòa giải quốc gia Cuba xác nhận các nghị sỹ Mỹ “muốn nghe ý kiến của chúng tôi và họ cũng đưa ra ý kiến riêng của mình.”

Phái đoàn gồm 4 thượng nghị sỹ và 2 hạ nghị sỹ này sẽ có các cuộc gặp gỡ với đại diện Chính phủ Cuba, Phòng đại diện quyền lợi Mỹ và các phái đoàn ngoại giao của Tây Ban Nha, Mexico, Na Uy và Colombia trong chuyến thăm ba ngày tới quốc đảo Caribe này.

Đây là phái đoàn chính thức đầu tiên của Mỹ tới Cuba kể từ sau tuyên bố lịch sử về tái thiết lập quan hệ song phương của Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/12 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục