Phần Lan có thể nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18/5

Quan chức Phần Lan cho hay nước này đang chuẩn bị cho một phản ứng có thể xảy ra của Nga đối với các hành động của mình, đồng thời nói thêm rằng ông hài lòng với một quy trình tương tự ở Thụy Điển.
Phần Lan có thể nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18/5 ảnh 1Ngoại trưởng Phần Lan, ông Pekka Haavisto trả lời phỏng vấn trước thềm cuộc họp không chính thức ngoại trưởng các nước NATO ở Berlin (Đức), ngày 14/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto cho biết nước này có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 18/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi quan điểm với người đồng cấp Phần Lan, Sauli Niinisto, về ý định xin gia nhập NATO của Helsinki trong một cuộc điện đàm do Phần Lan khởi xướng hôm 14/5.

Ông Putin nói với ông Niinisto rằng việc Phần Lan gia nhập NATO có thể có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Moscow và Helsinki.

[Phần Lan tin tưởng vượt qua phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập NATO]

Ông Haavisto cho biết: "Chính Đại sứ NATO của chúng tôi tại Brussels sẽ thực hiện điều đó về mặt lý thuyết, có thể là vào ngày 18/5. Sau đó, nếu các cuộc đàm phán với NATO bắt đầu, chúng sẽ được tiến hành bởi các phái đoàn do quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Phần Lan dẫn đầu."

Ông Haavisto cho hay Phần Lan đang chuẩn bị cho một phản ứng có thể xảy ra của Nga đối với các hành động của mình, đồng thời nói thêm rằng ông hài lòng với một quy trình tương tự ở Thụy Điển. Quan chức này lưu ý rằng việc bảo vệ biên giới phía Đông của NATO hiện là ưu tiên hàng đầu của liên minh.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cũng lên tiếng ủng hộ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, nói rằng Tallinn sẵn sàng hỗ trợ quân sự và an ninh mạng cho cả hai nước Bắc Âu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục