Phản ứng của Nga về việc EU triệu hồi phái viên ở Moskva

Phát biểu tại một buổi họp báo, khi được hỏi về quyết định triệu hồi phái viên của EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc về điều này."
Phản ứng của Nga về việc EU triệu hồi phái viên ở Moskva ảnh 1Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: TASS)

Reuters đưa tin, ngày 23/3, Điện Kremlin tuyên bố lấy làm tiếc trước việc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) quyết định triệu hồi phái viên ở Moskva trong một phản đối mang tính biểu tượng liên quan đến vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này ở Anh.

Phát biểu tại một buổi họp báo, khi được hỏi về quyết định triệu hồi phái viên của EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc về điều này."

[Căng thẳng quanh vụ điệp viên Skripal: EU triệu hồi đại sứ tại Nga]

Theo ông Peskov, các quyết định được đưa ra trên nền tảng giả định về những gì đã xảy ra đối với cựu điệp viên Skripal và con gái ông ta, mà không có bằng chứng.

Ông Peskov nhấn mạnh Điện Kremlin không biết dựa trên cơ sở nào mà các lãnh đạo EU lại lên tiếng bày tỏ sự đoàn kết với Anh, do Nga không thấy bất cứ thông tin trực tiếp nào về vụ Skripal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục