Pháp bắt ba đối tượng tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố

Bộ Nội vụ Pháp đang điều tra một cơ sở tình nghi là nơi chế tạo bom gần thủ đô Paris và 3 đối tượng bị bắt giữ liên quan tới vụ việc được cho đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố.
Pháp bắt ba đối tượng tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát phong tỏa một con phố ở Villejuif trong chiến dịch chống khủng bố ngày 6/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, Bộ Nội vụ Pháp cho biết cảnh sát nước này đang điều tra một cơ sở tình nghi là nơi chế tạo bom gần thủ đô Paris và 3 đối tượng bị bắt giữ liên quan tới vụ việc được cho đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Phát biểu trên kênh truyền thanh Franceinfo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết sau khi lục soát một căn hộ ở vùng ngoại ô Villejuif phía Nam thủ đô Paris và phát hiện thuốc nổ TATP cùng nhiều vật liệu chế tạo bom khác, cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng và những người này đang bị tạm giam và đều bị tình nghi có liên quan tới khủng bố.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy những đối tượng này đã liên lạc điện thoại với các đầu mối tại Syria.

Các đối tượng phủ nhận cáo buộc lên kế hoạch khủng bố và khẳng định chỉ đang chuẩn bị cho một vụ cướp ngân hàng và số thuốc nổ kể trên sẽ được dùng để kích nổ tại các cây rút tiền tự động.

[Cảnh sát Pháp phát hiện thuốc nổ TATP tại một căn hộ gần Paris]

Trước đó, ngày 6/9, sau khi nhận được nguồn tin cảnh báo từ một nhân viên làm việc trong tòa căn hộ ở ngoại ô Villejuif, cảnh sát đã tiến hành lục soát, phát hiện chất nổ TATP - thường được các phần tử cực đoan có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xung sử dụng để chế tạo bom, cùng nhiều vật liệu khác như các bình ga và dây dẫn điện. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ việc. 

Vụ bắt giữ mới làm dấy lên nghi vấn các đối tượng này có thể liên quan tới những phần tử cực đoan đã gây ra hai vụ tấn công lao xe ở Tây Ban Nha hồi tháng trước.

Bởi trên thực tế, một số đối tượng tình nghi đứng sau vụ tấn công tại Tây Ban Nha từng tới Paris hồi đầu tháng 8, chỉ một tuần trước khi thực hiện vụ tấn công tại Tây Ban Nha và tạm trú tại một khách sạn ở Malakoff, chỉ cách Villejuif vài phút lái xe.

Các thông tin điều tra cũng cho thấy những đối tượng này cũng đã chuẩn bị các thiết bị nổ chế từ thuốc nổ TATP. Tuy cho rằng có thể có mối liên hệ giữa hai nhóm này nhưng ông Collomb cũng cho biết hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Pháp vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11/2015 khi các phần tử cực đoan IS tiến hành hàng loạt vụ tấn công liều chết tại các quán bar, sân vận động và nhà hát Bataclan khiến 130 người thiệt mạng.

Chưa đầy một năm sau, người dân nước này lại tiếp tục bàng hoàng trước một vụ tấn công bằng hình thức lao xe tải khác diễn ra tại thành phố Nice đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 4/7, cướp đi sinh mạng của 86 người.

Từ đó tới nay, nhiều cuộc tấn công quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn nhắm vào lực lượng an ninh quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục