Pháp, Iran bàn thảo các mối quan hệ chính trị và kinh tế

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault​ ngày 30/1 đã đến thủ đô Tehran của Iran để thảo luận với giới chức cấp cao nước chủ nhà về các mối quan hệ chính trị và kinh tế trên nhiều lĩnh vực.
Pháp, Iran bàn thảo các mối quan hệ chính trị và kinh tế ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault​ ngày 30/1 đã đến thủ đô Tehran của Iran để thảo luận với giới chức cấp cao nước chủ nhà về các mối quan hệ chính trị và kinh tế trên nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm Iran 2 ngày, Ngoại trưởng Ayrault dự kiến sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif và Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Ali Shamkhani.

Theo mạng tin tức Press TV, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal hôm 27/1 nói rằng, trong chuyến thăm Iran lần này, Ngoại trưởng Ayrault sẽ tái khẳng định cam kết của Liên minh châu Âu (EU) đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Được tháp tùng bởi một phái đoàn kinh tế cấp cao, ông Ayrault sẽ tham dự một phiên họp của Ủy ban kinh tế chung Iran-Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục