Pháp: Một bộ trưởng và hai quốc vụ khanh quyết định từ chức

Phủ Tổng thống Pháp xác nhận quyết định từ chức của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Nathalie Loiseau và hai Quốc vụ khanh Benjamin Griveaux và Mounir Mahjoubi.
Bà Nathalie Loiseau từ chức. (Nguồn: Financial Times)
Bà Nathalie Loiseau từ chức. (Nguồn: Financial Times)

Phủ Tổng thống Pháp ngày 27/3 đã xác nhận quyết định từ chức của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Nathalie Loiseau và hai Quốc vụ khanh Benjamin Griveaux và Mounir Mahjoubi.

Bà Nathalie Loiseau tuyên bố rời chính phủ để trở thành lãnh đạo của các ứng cử viên đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) dự kiến sẽ diễn ra ngày 26/5 tới.

Trong khi đó, Quốc vụ khanh, phát ngôn viên của chính phủ Benjamin Griveaux và Quốc vụ khanh phụ trách kỹ thuật số của Bộ trưởng Kinh tế và Ngân sách công Mounir Mahjoubi cũng quyết định từ chức để chuẩn bị cho chiến dịch bầu cử Hội đồng thành phố Paris năm 2020.

[Tổng thống Pháp gặp khó khăn sau khi Bộ trưởng Nội vụ từ chức]

Điện Elysée chưa nêu tên của những gương mặt thay thế 3 người trên. Theo kế hoạch, các thông tin sẽ không được công bố trước ngày 29/3, thời điểm Thủ tướng Edouard Philippe sẽ trở về Paris sau chuyến thăm Qatar.

Những người thay thế có thể sẽ được bổ nhiệm vào ngày 1/4 trong cuộc họp nội các.

Như vậy trong vòng gần hai năm tính từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron đã có 10 thành viên chính phủ xin từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục