Pháp nêu các mục tiêu cụ thể trong việc hàn gắn quan hệ với Mỹ

Quan hệ Pháp-Mỹ đang bị rạn nứt sau Mỹ, Australia và Anh nhất trí về thỏa thuận an ninh 3 bên (AUKUS) dẫn tới việc Australia hủy hợp đồng quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD với Pháp.
Pháp nêu các mục tiêu cụ thể trong việc hàn gắn quan hệ với Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp đã nêu các mục tiêu cụ thể nước này hướng tới để hàn gắn quan hệ với Mỹ, đang bị rạn nứt sau Mỹ, Australia và Anh nhất trí về thỏa thuận an ninh 3 bên (AUKUS) dẫn tới việc Australia hủy hợp đồng quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD với Pháp.

Phát biểu với các nghị sỹ sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh nước này mong muốn đến cuối tháng 10 tới, hai bên sẽ đạt các kết quả cụ thể trong 3 vấn đề lớn.

Đó là vai trò chiến lược quan trọng của của Pháp và châu Âu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tầm quan trọng của một châu Âu mạnh mẽ hơn, có năng lực quốc phòng lớn hơn và cách thức Mỹ tăng cường hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố ở khu vực Sahel của châu Phi mà các quốc gia châu Âu đang triển khai.

[Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn hàn gắn quan hệ đồng minh với Mỹ]

Tháng 10 cũng là thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy).

Đánh giá về cuộc làm việc với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Le Drian cho biết ông đã có cuộc đối thoại thẳng thắn và thực chất.

Ông nhấn mạnh cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay là nghiêm trọng và không thể giải quyết chỉ với việc hai bên nối lại đối thoại.

Tiến trình này sẽ kéo dài và hai bên cần có các hành động thiết thực thay vì chỉ dừng ở lời nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định ông đã có các cuộc đối thoại "vô cùng tích cực và hiệu quả" với giới chức Pháp, trong đó có Tổng thống Emmanuel Macron.

Chuyến thăm tới Pháp lần này của quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhằm mục đích hòa giải các mối quan hệ bị rạn nứt liên quan tới AUKUS.

Paris đã cáo buộc các đồng minh "đâm một cú sau lưng" và nhấn mạnh thỏa thuận an ninh 3 bên nói trên đã "thức tỉnh" các nước Liên minh châu Âu (EU) cần phải hành động để bảo vệ các lợi ích và xây dựng năng lực quốc phòng của mình trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục