Ngày 19/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạtNguyễn Tất Thắng, sinh năm 1975, quê Hà Giang, 2 năm tù về tội “chế tạo, tàngtrữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.”
Đối tượng này từng mang tiền án đánh bạc, tiền sự gây rối trật tự công cộngvà bị Công an Hà Nội ra lệnh truy nã.
Theo cáo trạng, trong năm 2012 lần lượt vào các ngày 5/2, 6/4, 1/6 Nguyễn TấtThắng đã chia 300 gram thuốc nổ vào 3 chai tương ớt, gắn dây cháy chậm rồi châmlửa ném vào sân nhà bà Trần Thanh Hà (ngụ quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) nhưngrất may cả 3 lần đều không gây thương vong về người.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnhsát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được Thắng là đối tượngthực hiện.
Trong quá trình điều tra, Thắng còn khai nhận: Đầu tháng 11/2011, thông quaNguyễn Cảnh Phương, Thắng quen Phạm Ngọc Quang và được biết Quang đang mua nhàcủa bà Trần Thanh Hà. Gần đến ngày làm hợp đồng nhưng bà Hà cứ tránh mặt nênQuang nhờ Thắng “hù dọa” bà Hà, đổi lại Quang cho Thắng 20 triệu đồng.
Nguyễn Tất Thắng đã mua xăng đựng vào chai trà xanh, quấn khăn có tẩm dầu ởmiệng chai rồi đem đến đốt và ném vào sân nhà bà Trần Thanh Hà vào lúc 23 giờ ngày26/1/2012. Sau đó, Phạm Ngọc Quang bảo muốn có tiếng nổ ở nhà bà Hà nên Thắng đãbắt xe về Lào Cai rồi sang Trung Quốc mua 300 gram thuốc nổ, ngòi nổ, dây cháychậm và chế 3 quả nổ ném vào nhà bà Hà như đã nói ở trên. Mỗi lần thực hiệnThắng đều thông báo cho Quang biết.
Tuy nhiên, lời khai này của Thắng bị Quang phủ nhận. Hiện cơ quan chức năngkhông có chứng cứ xác minh việc Quang có chỉ đạo Thắng ném quả nổ vào nhà bà Hàhay không, cũng như việc Quang biết Thắng phạm tội mà không tố giác tội phạm,nên chưa thể xử lý hình sự đối với Phạm Ngọc Quang./.
Trần Xuân Tình (TTXVN)