Phát hiện gần nửa tấn thực phẩm bẩn giấu trong ôtô khách tại Thanh Hóa

Gần nửa tấn thực phẩm bẩn gồm thịt, xương, bì động vật đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối được lực lượng chức năng phát hiện cất giấu trong một xe ôtô khách đi từ Thái Bình đến Thanh Hóa tiêu thụ.
Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 11/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện một xe ôtô khách vận chuyển gần nửa tấn thực phẩm bẩn gồm thịt, xương, bì động vật đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, tại km 307 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A) do Đại úy Lê Văn Quý làm Tổ trưởng, đã phát hiện xe ôtô khách mang biển kiểm soát 15B-014.57 vi phạm quy định về an toàn giao thông.

[Hưng Yên bắt giữ và tiêu hủy hơn 2 tấn nội tạng lợn hôi thối]

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở theo 260kg thịt, 25kg xương, 150kg bì động vật được đựng trong thùng xốp và nhiều bao tải. Toàn bộ số hàng trên đã bị biến chất.

Phát hiện gần nửa tấn thực phẩm bẩn giấu trong ôtô khách tại Thanh Hóa ảnh 1Xe khách chở gần nửa tấn thực phẩm bẩn bị cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Lái xe là Lê Xuân Thìn (sinh năm 1976, thường trú tại đường Ngô Quyền, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên.

Theo khai nhận, Thìn nhận vận chuyển toàn bộ hàng trên từ Thái Bình đi Thanh Hóa để tiêu thụ.

Hiện, Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao toàn bộ số hàng trên cho Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo chức năng, thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục